Bố Công Phượng nói về vụ "giá triệu đô"

P.V |

Nói về con trai, bố Công Phượng ánh lên niềm tự hào mãn nguyện. Nhưng việc con mình được định giá triệu đô, ông Bảy nghĩ không có thật và cho rằng chỉ là lời đồn đại...

Về việc Công Phượng được các tuyển trạch viên định giá lến tới 3 đến 4 triệu USD, ông Nguyễn Công Bảy tỏ ra khá bất ngờ, vì chưa từng nghe nói đến thông tin tương tự trước đây. Bố Công Phượng cho rằng điều đó là hoàn toàn bịa đặt.

“Cái thông tin đó giờ tôi mới nghe chứ trước giờ chưa thấy gì cả. Nhà cũng không có mạng, ít khi xem báo đài nên không biết gì. Mấy ngày qua tôi cũng chẳng thấy thằng Phượng gọi về nói gì đến thông tin này cả.

Mà có lẽ chuyện này không phải sự thật đâu. Chắc họ chỉ đồn đoán chứ nếu có thật thì họ cũng báo về cho gia đình tôi chứ”.

Nói về quyết định đi hay ở của Công Phượng, ông Bảy cho rắng gia đình có muốn cũng không được mà mọi quyết định là ở Công Phượng và câu lạc bộ.

Nói về quyết định đi hay ở của Công Phượng, ông Bảy cho rắng gia đình có muốn cũng không được mà mọi quyết định là ở Công Phượng và câu lạc bộ.

Cũng theo ông Bảy, việc con trai mình được nhiều người quan tâm, để ý là điều đáng mừng và quý trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng, Phượng đang còn nhỏ tuổi, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu nên các quyết định gia đình cũng theo ý của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Gia đình luôn tin tưởng vào môi trường học và tập luyện của câu lạc bộ.

“Vấn đề đi ra nước ngoài đá hay ở Việt Nam thì gia đình không quyết định được. Cái này do câu lạc bộ và Phượng quyết định chứ bố mẹ cũng chẳng biết gì. Bố mẹ chỉ là góp ý thôi, nhưng về vấn đề này thì gia đình không biết.

Mà nói thật, giờ vấn đề thằng Phượng đá ở CLB ngoài nước hay trong nước, tôi cũng không quan trọng lắm. Vì dù đi đâu, đá ở đâu thì cũng là con người Việt Nam cả. Làm thế nào mà cho đất nước mình phát triển nền bóng đá là được. Mà như thế không chỉ riêng bố mẹ, gia đình mà cả nước cũng sẽ phấn khởi điều này” - ông Bảy tự hào về người con trai nếu như có thể giúp được nền bóng đá nước nhà phát triển lên tầm cao mới.

Nói về số tiền các tuyển trạch viên định giá Công Phượng từ 3 đến 4 triệu đô, tương đương hơn 80 tỷ đồng, ông Bảy nghĩ chỉ là người ta đồn đại chứ không có thật.

Nói về số tiền các tuyển trạch viên định giá Công Phượng từ 3 đến 4 triệu đô, tương đương hơn 80 tỷ đồng, ông Bảy nghĩ chỉ là người ta đồn đại chứ không có thật.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng, sau những màn biểu diễn trên sân cỏ chói sáng của Công Phượng, các tuyển trạch viên của Hàn Quốc, Nhật Bản đã để mắt tới tiền đạo xứ Nghệ này với giá từ 3 đến 4 triệu USD, nhưng chưa nhận được cái gật đầu của bầu Đức.

Tuy nhiên,khi PV trao đổi, lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai đã bác bỏ thông tin này và cho biết, đây chỉ là những câu chuyện ngoài lề, đồn thổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại