Bí mật cực sốc về phòng thay đồ Man United qua lời Pique

Đăng Khôi |

Thật không thể ngờ là cho tới lúc 26 tuổi, trung vệ cao to Pique vẫn run như cầy sấy mỗi khi chạm mặt Roy Keane. Vì sao vậy?

Suốt gần 27 năm Sir Alex Ferguson ngự trị tại Old Trafford, ông chính là nhân vật đáng sợ nhất Quỷ đỏ. Tính độc đoán, quyền lực của Ông già gân có thể “thổi bay” mọi cá tính ở Man United. Nhưng vẫn có ngoại lệ...

“Tôi sẽ không nói rằng mình sợ Sir Alex Ferguson. Nhưng Roy Keane à? Vâng, với anh ấy thì khác.

Khi còn chung phòng thay đồ với anh ấy tại Old Trafford, điện thoại di động của tôi có lần chợt rung lên. Keane có thể nghe thấy mọi rung động, rồi anh ấy bắt đầu lùng sục xem ai là kẻ sử dụng chiếc điện thoại đó. Anh ấy chính là con người như vậy” - Pique kể về một chi tiết khiến anh cảm thấy kinh hoàng mỗi khi nhớ đến Roy Keane với FourFourTwo.

Roy Keane mới là người Pique sợ hãi nhất ở Old Trafford

Roy Keane mới là người Pique sợ hãi nhất ở Old Trafford

Ảnh chế: Pique khóc ngất khi nhìn thấy Ronaldo, Bale, Kroos Ảnh chế: Pique "khóc ngất" khi nhìn thấy Ronaldo, Bale, Kroos

(Soha.vn) - Hãy xem ảnh chế để hiểu lí do tại sao Pique lại khóc lóc khổ sở như thế.

“Trước khi (Barca) đánh bại Celtic 1-0 ở mùa giải trước, tôi lập tức nhận thấy Keane có mặt ở đó (làm BLV). Dù đang khởi động trên sân, người tôi bỗng lạnh toát và run rẩy. Tôi đã phải áp mặt vào 2 lòng bàn tay để trấn tĩnh lại, anh ấy vẫn khiến tôi sợ hãi. Tôi đã 26 tuổi, vậy mà vẫn cảm thấy rùng mình...” – Pique tiếp.

Trở lại với Roy Keane, anh từng là người đội trưởng đầy cá tính, là thủ lĩnh tinh thần của Man United. Nhưng đến năm 2005, cầu thủ người Ireland rời Old Trafford sau những tranh cãi kéo dài với ông thầy Alex Ferguson. Sau đó, Keane thường hướng về CLB và thầy cũ với nhiều lời chỉ trích nặng nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại