Bi kịch cuộc đời: Võ sĩ Nhật thiệt mạng ngay khi vừa lên chuyên

Mới lên thi đấu chuyên nghiệp trận đầu tiên, võ sĩ 21 tuổi người Nhật đã bị hạ đo ván, hôn mê sâu 4 ngày rồi qua đời sau đó ít lâu...

võ sĩ Okada đã bất tỉnh sau vòng 4 và cũng là vòng cuối của trận đấu ở hạng cân siêu nhẹ với một võ sĩ cũng lần đầu tiên thượng đài ở trình độ chuyên nghiệp. Anh được đưa vào bệnh viện để cấp cứu và được giải phẫu hộp sọ sau khi được chẩn đoán bị máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Tính cả Okada thì đã có 38 võ sĩ thiệt mạng vì chấn thương trong các trận đấu tại Nhật kể từ năm 1952, cũng là năm thành lập của Ủy ban quyền Anh Nhật Bản.

Không đầy một tháng trước, một vụ thiệt mạng trong quyền Anh cũng đã xảy ra tại Philippines. Nạn nhân là võ sinh trung học Jonas Garcia, 16 tuổi.

Thiếu niên này đã chết sau một trận đấu quyền Anh không chuyên cấp vùng. Garcia bị xuất huyết não bên trong và bất tỉnh khoảng một tuần sau trận so găng. Cái chết của Garcia đã dáy lên làn sóng kêu gọi cấm thi đấu quyền Anh ở các trường học của Philippines.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại