Bị Bayern cầm hòa, David Moyes nói gì?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Ở thế cửa dưới nhưng David Moyes đã giúp Man United chơi hay đêm qua, thậm chí là xứng đáng với 1 chiến thắng chứ không phải kết quả hòa!

Công bằng mà nói, Bayern Munich đã chơi lấn lướt. Nhưng xét về số cơ hội thực sự nguy hiểm, Quỷ đỏ xứng đáng thắng trận. Chính bởi thế, HLV David Moyes đang tỏ ra vô cùng hào hứng, dù hòa 1-1 trên sân nhà là bất lợi.

“Chúng tôi biết mình có thể ghi được bàn thắng. Nếu tỷ số được bảo toàn đến cuối, Bayern sẽ đi tiếp. Man United sẽ phải làm điều gì đó. Tôi nghĩ đêm nay CLB đã cho thấy quyết tâm muốn đi tiếp, và quả thật là cơ hội không nhỏ. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt và tạo ra điều đó. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội và giờ là tới Bayern để đoạt chiến thắng”, David Moyes phát biểu sau trận.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola dành những lời có cánh ca ngợi đối thủ. Tuy nhiên chiến lược gia này cũng khẳng định chắc chắn thắng ở lượt về.

“Tôi khá hài lòng với kết quả hòa. Man United là một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi đã ghi được bàn thắng, đó là điều quan trọng. Và Bayern cũng rất may mắn khi các nỗ lực của Rooney và Welbeck không chuyển hóa thành bàn thắng cho Man United.

Thật sự là rất khó khăn khi phải đối đầu CLB phòng ngự có chiều sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra biện pháp khắc phục ở Munich. Hòa 1-1 hay thậm chí là thắng 2-1 vẫn rất nguy hiểm với Bayern. Chúng tôi sẽ cố gắng và chắc chắn là thắng trong trận lượt về”.

Pep Guardiola khẳng định chắc chắn thắng ở lượt về

Pep Guardiola khẳng định chắc chắn thắng ở lượt về

Điều khiến Pep Guardiola bận tâm nhất sau trận hòa vừa rồi là chiếc thẻ đỏ Bastian Schweinsteiger phải nhận. Như vậy tiền vệ này sẽ không thể góp mặt ở trận lượt về.

Xem clip trận này

Tiền vệ Toni Kroos, người đang được Man United theo đuổi, cũng tỏ ra ấn tượng với đối thủ.

“Đó là một trận đấu hết sức khó khăn. Chúng tôi chiếm lĩnh bóng gần trọn trận đấu nhưng Man United đã thi đấu tốt. Họ gần như dùng toàn bộ đội hình để phòng ngự và rất ít khả năng bị thủng lưới. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về song rất khó để nói trước”.

Trong khi đó, đồng đội Robben của Kroos thì vô cùng phấn khích trước Man United.

“Chúng tôi hài lòng với kết quả hòa 1-1, tất nhiên là hơn 0-0 rồi. Chúng tôi có 1 bàn thắng sân khách, đó là lợi thế. Tôi không thích cách mọi người đánh giá thấp Man United. Các phương tiện truyền thông nói như thể họ rất dễ bị đánh bại. Ý tôi là, dù gì thì bạn cũng đang thi đấu với Quỷ đỏ ở Old Trafford.

Tất nhiên họ đang gặp khó khăn ở Premier League. Nhưng mọi chuyện không giống nhau trong một buổi tối như thế này. Tôi hy vọng vào tuần tới, cả 2 đội sẽ lại tái diễn một trận cầu hấp dẫn nữa”.

Robben đang rất phấn khích trước Man United

Robben đang rất phấn khích trước Man United

Trong khi các cầu thủ Bayern hưng phấn vì gặp đối thủ xứng tầm, thì bầy Quỷ đỏ cũng rất tự tin sau kết quả không tệ ở lượt đi. Trung vệ Vidic, người đã có cú đánh đầu tuyệt đẹp vào lưới Bayern đêm qua chia sẻ: “Đây thực sự là trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã làm tốt khi kết quả là 1-0. Nhưng sau đó Man United phạm sai lầm và phải trả giá…

Trận lượt về trên sân Bayern nhiều khả năng sẽ diễn ra tương tự. Họ sẽ lại kiểm soát bóng và Man United cần duy trì phong độ, sự đoàn kết. Ở tuyến trên các tiền đạo phải dùng tốc độ để phản công. Tôi nghĩ Man United đủ sức làm Hùm xám tổn thương!”

Vào sân thay lão tướng Evra, hậu vệ trẻ Alexander Buttner đã rất nỗ lực thi đấu và theo kèm Robben. Cầu thủ người Hà Lan này cũng tin rằng anh và các đồng đội đủ sức vượt qua đối phương trong trận lượt về trên sân khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại