Bí ẩn người khiến Lee Nguyễn phải rời nước Mỹ

Lupo |

Đây là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng của thế giới bóng đá.

Cách đây vài năm, Lee Nguyễn sau khi rời khỏi Bình Dương quyết định gia nhập Vancouver Whitecaps FC. Tiếc là chưa kịp ấm chỗ, anh đã bị sa thải.

Cùng lúc tại Việt Nam xuất hiện một số lời mời với mức đãi ngộ rất cao, song Lee Nguyễn quyết ở lại MLS bằng việc nhận lời đến New England Revolution.

Trước những ánh mắt nghi ngờ, tiền vệ này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Anh chinh phục tất cả khán giả bằng lối chơi tinh tế, các bàn thắng đẹp mắt và những đường kiến tạo sắc sảo.

Đỉnh cao là mùa giải MLS 2014, Lee Nguyễn có tới 20 pha lập công, đưa New England Revolution vào tận trận chung kết toàn nước Mỹ, nơi họ chỉ chịu thua ở hiệp phụ trước LA Galaxy của Robbie Keane.

Bàn thắng chớp nhoáng của Lee Nguyễn

Thành công là thế, nhưng những ngày gần đây lại xuất hiện thông tin tiền vệ 29 tuổi muốn trở lại Việt Nam. Vậy tại sao Lee Nguyễn lại tính đến việc tái ngộ giải đấu làm anh phải khổ sở?

Nghi vấn đầu tiên là vấn đề lương bổng. New England Revolution không muốn tăng lương của Lee Nguyễn.

Hiện đội bóng này trả cho anh 193.750 USD/năm, chưa bằng một nửa cầu thủ cao nhất Goncalves (479.375 USD/năm). Đó là chưa kể đến suất lương ngôi sao đang được 479,375 để trống có thể lên tới vài triệu USD.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ tin rằng tiền bạc không phải lí do chính. Bởi nếu có về Việt Nam, Lee Nguyễn cũng chỉ nhận được mức lương không chênh quá nhiều.

Nguyên nhân tất cả đến từ đội tuyển Mỹ, khát khao cháy bỏng của Lee Nguyễn. Anh trở về phấn đấu tại MLS cũng chỉ vì mong muốn khoác áo “Những chú Sam”.

Sự xuất sắc của tiền vệ này làm tan chảy trái tim CĐV toàn nước Mỹ, chỉ trừ mỗi HLV Klinsmann. Chiến lược gia người Đức gần như không ngó ngàng tới Lee Nguyễn.

Klinsmann chưa tạo cơ hội cho Lee Nguyễn.
Klinsmann chưa tạo cơ hội cho Lee Nguyễn.

Trong những đợt triệu tập, tiền vệ này chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị ở các trận đấu không nhiều ý nghĩa. Trên danh sách của Klinsmann, Lee Nguyễn là cái tên chẳng có nhiều sức nặng.

Năm lần bảy lượt phải thất vọng, dần dần cầu thủ 29 tuổi không còn mấy hi vọng được lên tuyển nữa. Vì thế, anh mới mở cánh cửa trở lại Việt Nam.

Mùa giải vừa qua, Lee Nguyễn ghi được 7 bàn sau 33 trận, đưa New England Revolution lọt vào vòng knock-out. Tuy nhiên đội bóng này sau đó bị loại sớm, không tái lập được thành tích như năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại