Bên trong lò luyện võ của thanh niên Myanmar

Minh Anh (Ảnh: AP) |

Các học viên một câu lạc bộ võ truyền thống của Myanmar chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để chuẩn bị cho các giải đấu tổ chức hàng năm.

Thành viên câu lạc bộ White New Blood tập môn võ truyền thống Lethwei tại con đường ở huyện Oakalarpa, phía bắc thành phố Yangon.
Thành viên câu lạc bộ White New Blood tập môn võ truyền thống Lethwei tại con đường ở huyện Oakalarpa, phía bắc thành phố Yangon.
Myanmar là đất nước giàu di sản võ thuật. Một số môn võ đã có từ 2.000 năm trước. Lethwei là môn đấm bốc với các bài tập luyện võ và tăng cường thể lực. Các đối thủ thi đấu cho đến khi một người bị đánh bại hoàn toàn.
Myanmar là đất nước giàu di sản võ thuật. Một số môn đã có từ 2.000 năm trước. Lethwei là môn đấm bốc với các bài luyện võ và tăng cường thể lực. Các đối thủ thi đấu cho đến khi một người bị đánh bại hoàn toàn.
Những thành viên trong nhóm tập luyện đều đặn mỗi sáng. Phần lớn họ đến từ vùng nông thôn, ăn ở và sinh hoạt tại một ngôi chùa trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu.
Những thành viên trong nhóm tập luyện đều đặn mỗi sáng. Phần lớn họ đến từ vùng nông thôn, ăn ở và sinh hoạt tại một ngôi chùa trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu.
Thành viên nhóm White New Blood đang luyện võ giữa. Ông Myint Zaw, cựu ngôi sao võ truyền thống Myanmar, đã sáng lập câu lạc bộ cách đây 15 năm, sau khi ông nghỉ hưu.
Ông Myint Zaw, cựu ngôi sao võ truyền thống Myanmar, sáng lập câu lạc bộ cách đây 15 năm, sau khi ông nghỉ hưu.
Học trò của ông Myint Zaw luyện võ tại con đường phía trước nhà ông.  Thỉnh thoảng, họ phải tạm ngừng để nhường đường cho người dân đi lại.
Học trò của Myint Zaw tập luyện tại con đường phía trước nhà ông. Thỉnh thoảng, họ phải tạm ngừng để nhường đường cho người dân đi lại.
Phần lớn dụng cụ tập luyện đều thô sơ và cũ. Những lốp xe buộc chặt vào một cột gõ để làm túi tập đấm bốc.
Phần lớn dụng cụ tập luyện đều thô sơ và cũ. Những lốp xe buộc chặt vào một cột gỗ để làm túi tập đấm bốc.
Hai thành viên trong câu lạc bộ của ông Zaw tham gia giải đấu võ One Championship phát sóng trên toàn thế giới. Sự kiện diễn ra ở sân vận động trong nhà Thuwanna. Đây là sân vận động quốc gia và hiện đại nhất ở Myanmar.

Hai thành viên trong câu lạc bộ của ông Zaw tham gia giải đấu One Championship phát sóng trên toàn thế giới.

Sự kiện diễn ra ở sân vận động trong nhà Thuwanna. Đây là sân vận động quốc gia và hiện đại nhất ở Myanmar.

Ông Zaw cho biết, mỗi võ sĩ thắng cuộc nhận 1.000 USD ở từng vòng đấu. Ông hưởng 20% như phí huấn luyện và ăn ở của học viên. Khoản tiền còn lại mà các võ sĩ được hưởng cũng là số tiền tương đối lớn so với thu nhập trung bình của người dân Myanmar.

Ông Zaw cho biết, mỗi võ sĩ thắng cuộc nhận 1.000 USD ở từng vòng đấu. Ông hưởng 20% như phí huấn luyện và ăn ở của học viên.

Khoản tiền còn lại mà các võ sĩ được hưởng cũng là số tiền tương đối lớn so với thu nhập trung bình của người dân Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại