Becks vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Geoffroy Guichard

LEO |

(Soha.vn) - 15 năm sau khi trở lại sân đấu cũ với quá nhiều những nỗi ám ảnh, tiền vệ kỳ cựu người Anh đã có một màn trình diễn xuất sắc.

Đêm qua, HLV Carlo Ancelotti đã quyết định lần đầu tiên trao suất đá chính cho David Beckham trong chuyến làm khách trước St Etienne. Đây là trận đấu có ý nghĩa hết sức đặc biệt với Becks. Nó không chỉ là lần đầu tiên được xuất quân trong màu áo PSG mà còn là việc tiền vệ này trở lại SVĐ Geoffroy Guichard.

15 năm trước, Becks đã phải nhận thẻ đỏ tại sân đấu này

15 năm trước, Beckham đã trở thành tội đồ của xứ Sương mù sau khi phải nhận chiếc thẻ đỏ trong trận tứ kết World Cup 1998 với Argentina tại SVĐ Geoffroy Guichard. Cho đến giờ, chiếc thẻ đỏ đó vẫn luôn ám ảnh Becks. Nó là một trong những sai lầm đáng quên nhất trong sự nghiệp cầu thủ lững lẫy của anh.

Vượt qua được nỗi ám ảnh, Beckham đã có một trận đấu khá tốt tại Geoffroy Guichard. 90 phút có mặt trên sân, Becks đã thực hiện tới 75 đường chuyền, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của PSG. Dù không tung ra đường kiến nào song cựu tiền vệ Man United đã đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của toàn đội.

15 năm sau, Becks đã vượt qua ám ảnh và có một màn trình diễn xuất sắc

Tiếc rằng PSG đã không thể giành chiến thắng trong trận chiếm đêm qua để ngày vui của Becks được trọn vẹn. Đội bóng thành Paris đã vươn lên dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 18 phút thi đấu song họ lại chỉ có thể ra về với 1 điểm.

Xem clip trận đấu:

 

Kết quả vòng 29 Ligue:

 

BXH Ligue 1:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại