Beckham làm đại sứ cho bóng đá Trung Quốc

Theo vne |

Cựu thủ quân đội tuyển Anh David Beckham nằm trong kế hoạch chấn hưng nền bóng đá Trung Quốc vốn đã bị suy yếu vì tình trạng dàn xếp và bán độ gần đây.

Trong vai trò của một đại sứ toàn cầu, Beckham - hiện tại thi đấu cho Paris Saint-Germain của Pháp - được kỳ vọng có thể góp phần nâng tầm giải VĐQG Trung Quốc và thúc đẩy quá trình phát triển của môn thể thao này ở đất nước đông dân nhất thế giới.

"Tôi cảm thấy vinh hạnh khi được đề nghị giữ một vai trò quan trọng như thế ở thời điểm đặc biệt này trong lịch sử bóng đá Trung Quốc", Beckham chia sẻ trong một thông cáo.

"Tôi háo hức trước cơ hội thúc đẩy môn thể thao được yêu thích nhất thế giới đến với đông đảo cổ động viên Trung Quốc, nhất là khi được tận mắt chứng kiến sự quan tâm dành cho bóng đá ngày càng gia tăng ở đây".

Beckham là cầu thủ bóng đá được yêu thích ở châu Á. Ảnh: AP.

Trước Beckham, một số tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Nicolas AnelkaDidier Drogba đã đến Trung Quốc thi đấu. HLV lừng danh người Italia - Marcello Lippi cũng đang làm việc ở đây.

Tuy nhiên, chỉ sau một mùa giải cả Drogba Anelka đều lần lượt rũ bỏ đất nước này để trở lại với bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Trong quá khứ Trung Quốc từng có một nền bóng đá khá phát triển nhưng thời gian gần đây suy yếu rõ rệt. Giải vô địch quốc gia của họ liên tiếp bị dập vùi vì nạn dàn xếp tỷ số, bán độ...

Đã có trên 50 quan chức CLB, trọng tài và cầu thủ phải vào tù vì những hoạt động phi pháp kể trên.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã ra lệnh cấm hoạt động bóng đá suốt đời đối với 33 cầu thủ và quan chức câu lạc bộ. Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 3 năm.

Đội bóng Thân Hoa Thượng Hải - bến đỗ một thời của Drogba Anelka - bị phạt một triệu nhân dân tệ (gần 3,5 tỷ đồng) và bị tước chức vô địch năm 2003 vì bị phát hiện dàn xếp tỷ số.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại