Bầu Đức đã không hiểu HLV Graechen?

Lupo |

Từ một người chưa có kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường chuyên nghiệp, HLV Graechen bị giao cho trọng trách nặng nề: Dẫn dắt HAGL non nớt tại V-League.

Trò học, thầy cũng học

Dù đã dạy bóng đá nhiều năm, nhưng thực sự thời gian làm HLV đúng nghĩa của Graechen rất ngắn.

Khi lứa U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG trình làng năm 2013, ông mới đi những bước đầu tiên trên con đường cầm quân của mình.

2 tháng trước khi V-League bắt đầu, HLV Graechen mới bắt đầu đi học lấy bằng A của LĐBĐ châu Á (AFC). Sau khóa học đó, ông thầy người Pháp mới đủ điều kiện dẫn dắt HAGL tranh tài tại giải VĐQG.

HLV Graechen cùng học trò

HLV Graechen cùng học trò

Ngày Công Phượng, Tuấn Anh ra mắt V-League cũng là ngày HLV Graechen lần đầu nếm trải hương vị bóng đá chuyên nghiệp.

Nghĩa là bên cạnh trọng trách dẫn dắt các học trò, chiến lược gia này cũng phải tự mò mẫm tìm đường cho mình.

Đội hình non, giải đấu khắc nghiệt

Thử thách mà bầu Đức giao cho ông thầy người Pháp không hề dễ dàng. HLV Graechen bước vào V-League khắc nghiệt với một đội bóng “măng non” kèm 1 vài cựu binh ở mức vừa phải.

Chủ tịch HAGL từng tuyên bố chấp nhận cả tình huống đội bóng phố Núi xuống hạng. Dù vậy đã là HLV, ít người có thể chấp nhận CLB của mình ở vào thế “cứ đá thua cũng được”.

Bầu Đức giao trọng trách quá nặng nề cho HLV Graechen

Bầu Đức giao trọng trách quá nặng nề cho HLV Graechen

Những lựa chọn ngoại binh cũng khá ít ỏi và sau khi “so bó đũa chọn cột cờ”, HLV Graechen cắn răng kí hợp đồng với Dragicevic cùng Cosmin Goia dù chưa thực hài lòng.

Trong vấn đề mục tiêu và nhân sự, bầu Đức đã có phần không hiểu tâm lý và gây những ức chế nhất định cho HLV Graechen.

Nhưng chỉ đến sau trận thua Hải Phòng, ông mới nói: “Quyết định loại bỏ các cầu thủ giàu kinh nghiệm tới từ những bộ phận chuyên môn khác. Đó không phải là quyết định của tôi”.

Điểm yếu chiến thuật

Một điểm nữa mà HLV Graechen bị chỉ trích là khả năng ứng biến kém và chiến thuật quá đơn điệu. Điều này phải thông cảm cho chiến lược gia của HAGL.

Nhiều NHM thường lấy Pep Guardiola ra để so sánh. Dẫn chứng là Pep cũng chuyển thẳng từ cầm đội trẻ sang đội một Barca mà ngay lập tức đã giành cú ăn sau. Tuy nhiên, cựu HLV của Barca có nhiều năm thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao đầy ắp tính chiến thuật.

Kinh nghiệm thực tiễn của Pep cực kỳ phong phú, trong khi Graechen có sự nghiệp cầu thủ không mấy thành công và phần lớn ở các đội bóng nhỏ.

HLV Graechen trầm ngâm sau thất bại

HLV Graechen trầm ngâm sau thất bại

Đến khi nghỉ thi đấu, ông lại lao ngay vào công tác đào tạo trẻ. Thế nên không ngạc nhiên khi HLV Graechen bộc lộ hạn chế về chiến thuật.

Trong công cuộc trẻ hóa chóng vánh của bầu Đức, bản thân chiến lược gia người Pháp phải chịu những thiệt thòi không nhỏ.

Việc HAGL liên tục thất bại có lỗi của thầy Giôm, nhưng suy cho cùng tình thế của ông thực sự khó khăn. HLV Graechen cần được có thêm thời gian để trở thành nhà cầm quân đích thực. Nhưng cứ thua tiếp, liệu bầu Đức có đủ kiên nhẫn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại