Bầu Đức chán V-League

Đăng Khoa |

Để nhiều trụ cột ra đi, tân binh không được đánh giá cao, ngoại binh chưa lựa chọn được gương mặt nào khả dĩ,… HAGL hướng đến mùa giải 2016 với rất nhiều mối hoài nghi. Trao đổi với chúng tôi, GĐĐH Huỳnh Mau cho biết, đội bóng phố núi không đặt mục tiêu cụ thể nào trong mùa giải mới. Họ chỉ cố gắng thi đấu tốt trong từng trận một nhằm đạt được thành tích cao nhất có thể.

Dễ hiểu với cách trả lời lấp lửng của ông Mau, bởi thực tế CLB HAGL chưa thể đánh giá được năng lực thật sự của mình khi quá trình chuẩn bị cho mùa giải V-League 2016 của họ đang khá bộn bề.

Về mặt lực lượng, sau khi để những Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Út Cường, Minh Nhựt ra đi, đội bóng phố núi mới chỉ có được 2 hợp đồng bổ sung là thủ môn Tô Vĩnh Lợi và trung vệ Dương Văn Pho.

Đây đều là những gương mặt gạo cội, có thừa kinh nghiệm thi đấu nhưng thể lực thực sự là vấn đề đối với họ.

Và trong bối cảnh cầu thủ nội chất lượng khan hiếm, các CLB ráo riết giữ quân vì V-League hạn chế sử dụng ngoại binh, HAGL càng khó trong việc chiêu mộ tinh binh người Việt.

Tất nhiên với lực lượng ấy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể yên tâm, ông đã cho triệu tập thêm nhiều gương mặt từ đội năng khiếu lên như Kim Hùng, K’so Úc, Thắng Toàn,… song đấy rõ ràng chỉ giải pháp tình thế chứ không hoàn toàn xuất phát từ ý chí dùng người của ông Tuấn.

Trong tình cảnh ấy, sắm ngoại binh “xịn” được xem như giải pháp tốt nhất nhằm phần nào cải thiện chất lượng cho đội bóng.

Theo tiết lộ của ông Huỳnh Mau, trở về từ giải U21 quốc tế, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đang ráo riết kiểm tra năng lực của các ngoại binh.

Hiện có 2 ngoại binh người Brazil, một chơi ở vị trí trung phong, một chơi ở hàng tiền vệ đã lọt vào tầm ngắm, nhưng HAGL chưa vội ký hợp đồng bởi thời gian từ này đến lúc V-League 2016 khởi tranh vẫn còn khá dài.

Chưa có một bộ khung ổn định, thêm việc có 7 cầu thủ đang làm nhiệm vụ quốc gia nên những buổi tập của HAGL tại đại bản doanh Hàm Rồng thời gian qua không thể diễn ra trọn vẹn.

Dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, các cầu thủ HAGL chủ yếu tập thể lực, chia tốp đá ma,… việc tập chiến thuật, thi đấu đối kháng là rất hạn chế.

Chia sẻ về những khó khăn mà HAGL có thể gặp phải trong mùa giải mới, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay, việc thiếu vắng Tuấn Anh, Công Phượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đội bóng, song điều gì cũng có thể thay thế được.

Trước mắt ở vị trí của Tuấn Anh, tiền vệ Thanh Hậu, Minh Vương sẽ là người quán xuyến, còn để thay Công Phượng thì đã có Văn Toàn, Nguyễn Lam.

Tuy thế, ông Tuấn cũng chưa dám chắc những sự thay thế ấy có khỏa lấp được khoảng trống mà Công Phượng và Tuấn Anh để lại hay không.

Và cựu thủ môn HAGL cũng chỉ còn biết hy vọng vào việc tuyển chọn ngoại binh, khi cho rằng nếu chọn được ngoại binh tốt, phù hợp với lối chơi, đội bóng của ông sẽ không gặp khó khăn, thậm chí sẽ chơi tiến bộ hơn mùa trước để có được vị trí đẹp trên bảng xếp hạng.

Tại V-League 2015, HAGL thi đấu không thành công, phải vất vả lắm mới có thể trụ hạng vào cuối mùa, nhưng họ vẫn để nhiều trụ cột ra đi.

Đấy tất nhiên là quyết định của bầu Đức, và phải chăng đó là những biểu hiện cho thấy bầu Đức đã chán giải chuyên nghiệp trong nước, như chính lời ông nói với chúng tôi trong cuộc trao đổi mới đây: “Tôi đã chán V-League rồi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại