"Bật" trọng tài, quân bầu Đức lãnh án phạt

Nhiếp Phong |

Cuối cùng thì BTC V-League đã đưa ra quyết định cuối cùng về bàn thắng của Đình Tùng vào lưới HAGL.

Phút 82 của trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa, tiền đạo Đình Tùng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Toàn bộ các cầu thủ HAGL và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh ngay lập tức chạy vào sân phản ứng lại quyết định của trọng tài chính Anh Chiến.

Họ cho rằng, bóng đã chạm tay Đình Tùng trước khi cầu thủ này ghi bàn. Cuộc tranh cãi khiến trận đấu gián đoạn trong khoảng 3 phút.

Tuy nhiên, sau khi xem xét băng hình và các báo cáo của giám sát và trọng tài, hôm nay BTC và Ban trọng tài đã quyết định, phía HAGL phản ứng lại bàn thua 2-1 là sai sự thật, không có cơ sở.

“Toàn bộ băng hình và báo cáo của các giám sát trọng tài, trận đấu và tổ trọng tài đều cho thấy, Đình Tùng chưa chạm tay vào bóng trước khi bàn vào lưới HAGL.

Những phản ứng của Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và các cầu thủ HAGL đều thiếu cơ sở, gây ảnh hưởng tới tâm lý của trọng tài và làm gián đoạn trận đấu.

Vì vậy, BTC giải, Ban trọng tài đã chuyển hồ sơ sang cho Ban kỷ luật xem xét xử lý”, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết.

Về phía Ban kỷ luật VFF, ông Nguyễn Hải Hường nói. “Những phản ứng của CLB HAGL là sai sự thật.

Sau khi xem xét hồ sơ, Ban kỷ luật quyết định phạt Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh 5 triệu đồng và đình chỉ 2 trận đấu liên tiếp tại V-League”.

Bên cạnh đó, sau khi kết thúc hiệp 1, HAGL đã không di chuyển vào phòng thay đổ để họp kỹ thuật và ngồi ngay tại sân, do đó họ cũng bị Ban kỷ luật nhắc nhở và phạt 5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại