Barca nợ ngập đầu, M.U "thừa nước đục thả câu" Messi và Neymar

Minh Chí |

Vừa hay tin Barcelona đang rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất, M.U đã quyết định đầu tư số tiền 352 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi tiền đạo Lionel Messi và Neymar của nhà đương kim vô địch La Liga.

Mùa giải năm ngoái, Barca đã thi đấu rất thành công và đoạt “cú ăn ba”. Ba danh hiệu mà họ dành được gồm chức vô địch La Liga, Copa del Rey và Champions League.

Nhờ đó, doanh thu của gã khổng lồ xứ Catalan trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 6.2015 đạt mức 433,37 triệu bảng.

Tuy nhiên, 433,37 triệu bảng là tổng doanh thu tính cả việc bán cầu thủ. Trên thực tế, khoản thu nhập thực tế của Barca (số tiền kiếm được không tính việc bán cầu thủ) ở mùa giải vừa qua chỉ đạt mức 410,56 triệu bảng.

Mặc dù đạt khoản doanh thu “khủng”, song số tiền lương và thưởng mà Barca phải chi trả cho các cầu thủ của họ cũng ở mức báo động khi chiếm tới 73% tổng doanh thu (tương đương 316,36 triệu bảng), tăng 39% so với mùa giải trước đó.

Do các khoản chi tiêu tăng chóng mặt nên số tiền nợ của Barca tính đến ngày 30.6 vừa qua đã đạt mức 233,79 triệu bảng, tăng 29,22 triệu bảng so với con số 204,57 triệu bảng ở mùa giải trước.

Với tình hình nợ nần chồng chất, không loại trừ khả năng Barca sẽ phải bán bớt một số cầu thủ trụ cột để cân đối lại ngân sách.

Bằng không, đội chủ sân Nou Camp sẽ có nguy cơ bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm thi đấu ở các cúp châu Âu vì vi phạm luật Công bằng tài chính.

Sau khi hay biết thông tin, M.U đã quyết định đầu tư số tiền lên tới 352 triệu bảng để giải phóng hợp đồng nhằm đón Messi và Neymar về sân Old Trafford.

Bản giao kèo hiện nay giữa Messi và Neymar với Barca đều có thời hạn tới tháng 6.2018 với mức phí “chuộc thân” của mỗi người là 176 triệu bảng.

Tuy nhiên, sẽ không dễ để M.U có thể cụ thể hóa tham vọng của mình, bởi họ đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Man City.

Mới đây, “The Citizens” đã quyết định bán đi 13% cổ phần cho tập đoàn truyền thông trung ương Trung Quốc để thu về số tiền 265 triệu bảng. Với số tiền này, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với M.U.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại