Barca: Đá rất hay nhưng “đi buôn” dở tệ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Thành công của Barca trong những năm trở lại đây là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng phải trả một cái giá khá đắt cho những sai lầm trong các kỳ chuyển nhượng.

Khi nhìn lại những khoản lỗ trong việc mua-bán cầu thủ của Barca trong những năm qua, người ta không khỏi giật mình khi số tiền này lên tới 170 triệu euro.

Mới đây nhất, Barca đã quyết định bán tiền đạo David Villa sang Atletico chỉ để lấy 1 cái giá rất bèo bọt 5,1 triệu euro. Tính nhẩm cũng thấy đội chủ sân Nou Camp đã lỗ tới 34,9 triệu euro trong thương vụ El Guaje, vì ngày trước Barca đã phải bỏ ra 40 triệu euro để đưa anh rời khỏi Valencia.


	David Villa là khoản lỗ lớn thứ 2 của Barca trong những năm gần đây

David Villa là khoản lỗ lớn thứ 2 của Barca trong những năm gần đây

Nhưng đấy mới chỉ là một trong những sai lầm của gây thiệt hại kinh tế không nhỏ đối với Barca. Trong lịch sử “đi buôn” của gã khổng lồ xứ Catalan, Zlatan Ibrahimovic vẫn là “tai nạn” có hậu quả lớn nhất. Riêng với chàng tiền đạo người Thụy Điển, Blaugrana lỗ tới 63 triệu euro (mua vào 87 triệu euro, bán ra 24 triệu euro). Số tiền này quá đủ để Barca mua được 1-2 cầu thủ thuộc hạng “khủng”.

Tiếp theo đó, cũng không thể bỏ qua những nhân vật như Henrique và Alexander Hleb. Hai nhân vật này đã tiêu phí của Barca lần lượt 16,5 và 15 triệu euro. Đây cũng chẳng phải là một khoản lỗ nhỏ đối với đội chủ sân Nou Camp.

Bảng kê khoản lỗ khổng lồ của Barca trong những năm qua (chênh lệch mua và bán):

1. Zlatan Ibrahimovic (-63 triệu euro)

2. David Villa (-34,9 triệu euro)

3. Henrique (-16,5 triệu eurro)

4. Hleb (-15 triệu euro)

5. Keirrison (-14 triệu euro)

6. Caceres (-13 triệu euro)

7. Chigrinsky (-10 triệu euro)

8. Maxi Lopez (-4 triệu euro)

Tổng số: -170,4 triệu euro

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại