Báo giới Anh phản ứng trái chiều trước quyết định của Rio Ferdinand

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trước thông tin Rio Ferdinand chính thức từ chối lời mời lên tuyển của HLV Roy Hodgson, xứ Sương Mù đang có những phản ứng trái chiều.

Cây bút MARTIN SAMUEL vừa có bài bình luận trên Daily Mail nhằm “chửi khéo” Rio Ferdinand. Theo Martin, Ferdinand không chỉ tệ khi quyết định từ chối lời mời của HLV Roy Hodgson mà anh còn chứng tỏ mình là kẻ “không ra gì” qua những hành động rất bất cần.

Vào thứ Sáu, thuyền trưởng Tam Sư đã gửi một tin nhắn dài cho Ferdinand nhưng trung vệ này không trả lời. Tối hôm đó, Ferdinand đi xem nhóm ONE Direction biểu diễn. Đến ngày hôm sau, HLV Ferguson lên tiếng tiết lộ nhiều khả năng Rio sẽ đồng ý trở lại nhưng bản thân chính trung vệ này vẫn im lặng.

Rio Ferdinand giờ chỉ muốn tập trung vào Man Utd và nhóm nhạc ONE Direction?

Chiều tối cùng ngày, hậu vệ Quỷ đỏ ra sân thi đấu với Reading. Sau trận đấu anh tiếp tục tới thẳng địa điểm biểu diễn của nhóm ONE Direction rồi trò chuyện tới khuya với ca sỹ trẻ Harry Styles. Một lần nữa trung vệ Man Utd lãng quên Tam Sư và lời mời của HLV Roy Hodgson.

Phải tới tối Chủ Nhật tức gần hạn chót chốt danh sách thi đấu 2 trận vòng loại WC 2014 gặp San Marino và Montenegro, Rio mới gặp thuyền trưởng Tam Sư chính thức nói lời từ chối. Tình huống dở khóc dở cười này khiến HLV Roy Hodgson phải triệu tập gấp Steven Caulker, hậu vệ trẻ ít kinh nghiệm của Tottenham.

Với từng ấy sự “khinh nhờn” Rio Ferdinand dành cho Tam Sư, cây bút Martin tin rằng sẽ không có thêm bất cứ một lần nào nữa tổ quốc kêu gọi sự phục vụ của trung vệ Man Utd. Đây chắc hẳn cũng là suy nghĩ của nhiều NHM bóng đá xứ Sương Mù!

Tuy nhiên không phải tất cả đều dành cái nhìn ác cảm cho trung vệ Man Utd. Cây bút JAMIE REDKNAPP, người từng là một cầu thủ, viết một bài báo khác cũng trên Daily Mail.

“Tôi từng mất mát rất nhiều trong sự nghiệp riêng vì các chấn thương phải nhận ở những trận đấu quốc tế”, Jamie viết.

Jamie từng phải nghỉ thi đấu 1 năm vì chấn thương khi lên tuyển chơi cho Tam Sư

Theo Jamie, Rio Ferdinand đã cân nhắc và quyết định của anh có thể là hợp lý sau khi nhận vô số chấn thương đặc biệt là chấn thương lưng đeo bám dai dẳng nhiều năm qua. Ở độ tuổi 34, Rio đang muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho Quỷ đỏ nhất là ở giai đoạn nước rút của mùa giải.

Sau gần 11 mùa giải thi đấu cho Man Utd, tình yêu Rio dành cho CLB chủ quản là không thể đo đếm. Trong bối cảnh đó, trung vệ này cũng đang chờ lời đề nghị gia hạn HĐ chính thức của Quỷ đỏ và vì thế anh không thể mạo hiểm tương lai của chính mình cũng như của đội chủ sân Old Trafford.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại