Bằng chứng tố cáo Myanmar trơ trẽn cướp HCV của Việt Nam

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Độ “trơ” của các VĐV nước chủ nhà càng ngày càng được bộc lộ rõ nét.

  Toàn cảnh SEA Games 27

15/12 chắc chắn sẽ là một ngày đáng quên với cá nhân VĐV Nguyễn Thanh Phúc khi cô gần như đã bị “cướp trắng” tấm HCV ở nội dung đi bộ 20km vì hành vi phạm luật của VĐV Myanmar dưới bàn tay dung túng từ những người cầm cân nảy mực.

Cụ thể ở đoạn nước rút, VĐV Mar Lar Nwe của Myanmar công khai chuyển từ “đi bộ” sang “chạy bộ” để trở thành người cán đích đầu tiên và giành tấm HCV chung cuộc. Mặc dù sau đó HLV Trần Thanh Hiệp của điền kinh Việt Nam đã khiếu nại, thế nhưng đã bị BTC bỏ ngoài tai.

Tuy BTC cố tình “giả mù, giả điếc”, nhưng hình ảnh VĐV Mar Lar Nwe phạm luật “rõ như ban ngày” chính là lời tố cáo đanh thép cho độ trơ trẽn của nước chủ nhà Myanmar và hội đồng trọng tài. Trong tấm hình ghi lại cảnh Mar Lar New về đích, nữ VĐV Myanmar rõ ràng đã “bay trên không” với cả hai chân đều không chạm đất.


	VĐV Mar Lar Nwe rõ ràng đã phạm luật

VĐV Mar Lar Nwe rõ ràng đã phạm luật

Sự việc trên không chỉ khiến cá nhân Nguyễn Thanh Phúc ấm ức đến bật khóc, mà còn làm cho đông đảo NHM nước nhà phẫn nộ. Trên trang cá nhân, BLV Quang Huy cũng chia sẻ nỗi bức xúc về trường hợp đáng tiếc của Thanh Phúc: “Vận động viên nước chủ nhà đúng là đã chạy chứ không phải đi bộ nữa vậy mà chẳng ai dám phạt. Đi bộ không cho phép cùng lúc cả 2 chân trên không, cũng không được lăng người và có bước lò cò. Đi bộ nếu thi đấu đúng luật vô cùng khổ cực ,chưa kể lúc tập luyện ngoài đường cứ bị thiên hạ nhìn mà cười vì đi đứng chả giống ai. Trong thể thao Bơi lội và Điền kinh vẫn là 2 môn thi đấu thiêng liêng ,cao quý nhất vì đề cao sự trung thực, không dễ để thay đổi kết quả nhưng hôm nay sự trung thực đã không còn ở nội dung đươc coi là nhạy cảm nhất của môn điền kinh”.

 	BLV Quang Huy chia sẻ nhận định trên trang cá nhân

BLV Quang Huy chia sẻ nhận định trên trang cá nhân

Cùng chung quan điểm với BLV Quang Huy, rất nhiều fan Việt cũng thể hiện thái độ thất vọng. Một tài khoản chua chát: “Gian lận đâu mà gian lận, đây là VĐV điền kinh của Myanmar chạy nhầm vào đường đi bộ nhanh! Chị ấy chỉ bị lỗi đi sai làn đường thôi mà”.

Một fan khác hài hước châm biếm: “Lăng ba vi bộ thất truyền nay đã tái xuất giang hồ” hay “thì ra lăng ba đi bộ là có thật”.

Ngay cả NHM bình thường cũng hiểu rõ luật thi đấu, thế nhưng các VĐV chuyên nghiệp Myanmar và trọng tài thì không: “Bằng chứng phạm luật rất rõ. Trong môn đi bộ thì lúc nào cũng phải có ít nhất 1 chân chạm đất. Bay cả 2 chân lên không thế kia là chạy bộ rồi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại