Bản tin SEA Games 8/12: Mạnh Quyền gãy côn vì xài đồ Trung Quốc

An Nhiên |

(Soha.vn) - VĐV Nguyễn Mạnh Quyền nội dung Nam côn đã phải bỏ dở phần thi của mình khi mà chiếc côn của anh bị gãy.

Theo quy định, Mạnh Quyền sẽ được thi lại song bị trừ 1 điểm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội giành huy chương là không còn.

Theo lãnh đạo đội Wushu Lê Minh Hà, tất cả vũ khí của đội tuyển Wushu đều phải mua từ Trung Quốc.

U23 Việt Nam chỉ mặc áo đỏ. Theo thông báo từ BTC SEA Games 27, U23 Việt Nam sẽ được sử dụng màu áo truyền thống đỏ trong tất cả các trận đấu tại vòng bảng. Ngoài quần đỏ, áo đỏ, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ diện cả tất đỏ.

U23 Malaysia đi “do thám” Việt Nam. Do không phải thi đấu ở lượt trận này, tất cả đoàn U23 Malaysia đã đến sân Zeyar Thiri để theo dõi U23 Việt Nam thi đấu. Không biết thầy trò Ong Kim Swee có thu được gì sau chuyến trinh sát này không khi mà U23 Brunei quá yếu và thua tan nát 0-7.

 

Quyền anh trước cơ hội có huy chương. 2 võ sỹ Nguyễn Phú Cường và Trần Quốc Việt đều đã giành quyền vào vòng bán kết ở hạng cân 52kg và 56kg. Đây sẽ là cơ hội rất lớn để ĐT Quyền anh mang huy chương về cho đoàn Việt Nam .

ĐT nữ Việt Nam thảnh thơi đi shopping. Tranh thủ quãng thời gian chưa thi đấu, ĐT nữ Việt Nam đã được BHL cho ra ngoài đi mua sắm. Túi xách, quần áo trẻ em, đồ lưu niệm là những mặt hàng mà ĐT nữ Việt Nam quan tâm nhất.

 

Chỉ có đúng Wushu mang về huy chương. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Việt Nam mới chỉ giành được 6 huy chương (2 vàng, 1 bạc, 3 đồng). Tất cả huy chương đều nhờ ĐT Wushu.

Các môn thi ngày 9/12:

- Bóng đá nam

16:30: U23 Campuchia – U23 Indonesia

19:15: U23 Myanmar – U23 Đông Timor

+ Futsal nam

+ Bóng nước

+ Bóng chuyền

+ Boxing

+ Chinlone

+ Pencak Silat

+ Vật

+ Wushu

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại