Bản tin SEA Games 5/12: U23 Việt Nam “ngủ nướng” tại Myanmar

Kinh Vân |

(Soha.vn) - U23 Việt Nam ngủ nướng, Myanmar có 2 HCV SEA Games sớm, Ở Myanmar phải kiên nhẫn… là những tin chính trong Bản tin SEA Games 5/12.

Vào hồi 8h45 phút tối qua, ĐT U23 Việt Nam đã tới Nay Pyi Taw, Myanmar để tham dự SEA Games 27. Với mục đích để các cầu thủ hồi sức, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho các học trò ngủ muộn đến 8h30 sáng nay. Trong buổi sáng, toàn đội cũng không phải tập mà sẽ chờ đến chiều.

Hàng loạt VĐV Việt Nam đã tới Myanmar, sẵn sàng cho SEA Games 27. Đi cùng với ĐT bóng đá U23 tối qua còn có Futsal nam, nữ, bơi lội, xe đạp, canoeing, Pencak Silat, Boxing và Wushu. Tổng số lên tới 182 thành viên.

Myanmar có 2 HCV SEA Games sớm. Hai chức vô địch của nước chủ nhà là ở bộ môn lạ Chinlone. Bộ môn này không phổ biến tại ĐNÁ nhưng được chơi nhiều ở Myanmar . Vì thế nước này đã đưa tới 8 nội dung Chinlone vào thi đấu giành huy chương.

Myanmar gần như hoàn tất công tác chuẩn bị. Ngày 11/12 tới, SEA Games 27 sẽ chính thức khai mạc. Các công tác chuẩn bị đã được chủ nhà Myanmar chuẩn bị gần xong.

Ở Myanmar phải kiên nhẫn. Theo thông tin gửi về từ chủ nhà SEA Games, chất lượng internet và 3G nơi đây rất kém. Ngoài ra, việc gọi một chiếc taxi ở Myanmar cũng phải chờ đợi rất lâu. Lực lượng an ninh nơi đây cũng làm việc quá đỗi kỹ lưỡng, đôi khi có thể gây bực mình vì mất thời gian. Vấn đề khách sạn tại Myanmar cũng là nỗi lo lớn, khi các phòng gần như đã kín.

 	Công tác an ninh của chủ nhà Myanmar rất tốt nhưng có phần mất thời gian

Công tác an ninh của chủ nhà Myanmar rất tốt nhưng có phần mất thời gian

Myanmar chi đậm cho bóng đá. Tổng số tiền U23 nam, ĐTQG nữ và đội futsal nam, nữ của nước chủ nhà sẽ được nhận 2.5 triệu USD trong dịp SEA Games này.

CĐV SEA Games 27 có thể bị phạt nặng. BTC đã đưa ra quy định phạt ít nhất 500 USD với CĐV nào gây ồn ào khi xem thi đấu cờ vua tại khách sạn Zabuthiri (Nay Pyi Taw).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại