Bán kết FA Cup: Những kẻ lắm tiền thất bại

Công Luận |

(Soha.vn) - Mối duyên trời định cho hai gã nhà giàu của Premier League – Chelsea và Man City, gặp lại nhau tại FA Cup sau 42 năm chờ đợi. Trước mắt họ là một trận đấu đầy cam go cho những hy vọng cuối cùng.

Mùa 2012/13, chẳng thể xem là một năm thi đấu thành công với cả những Chelsea hay Man City. Một đằng là đội đương kim vô địch Champions League vậy mà chẳng thể lọt qua được vòng đấu bảng và đội kia cũng trong hoàn cảnh tương tự dù là đại diện số 1 của Premier League.

Đó là ở sân chơi châu lục và khi hướng cái nhìn hẹp hơn vào cuộc chiến quốc nội tại Premier League thì cả hai cũng chẳng hề có những tín hiệu khả quan.


	Hai kẻ lắm tiền cùng tranh giành 1 chiếc "phao"

Hai kẻ lắm tiền cùng tranh giành 1 chiếc "phao"

Khởi đầu mùa giải, Chelsea được nhiều người đánh giá là đội ƯCV cho chức vô địch với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ của mình. Đã có thời điểm, The Blues cũng đã bỏ cách Man Utd được tới 6 điểm trên BXH. Nhưng rồi Chelsea dần chìm trong những ngày tháng thất bại liên tiếp và HLV Di Matteo phải ra đi. Tính đến lúc này, họ đã bị Quỷ đỏ bỏ xa tới 19 điểm trên BXH, một khoảng cách không tưởng.

Man City thì cũng đâu khá khẩm hơn Chelsea là bao khi đường đường là nhà ĐKVĐ Premier League vậy mà bây giờ phải đi “mót” từng điểm để làm bé đi khoảng cách 12 điểm đối với Man đỏ. Rõ ràng, hai gã làm tiền nhiều của bậc nhất nước Anh đang sống trong những ngày tháng đen tối khi đống tiền bỏ ra chẳng thể mang lại hiệu quả.

Và nay họ sẽ nhìn vào FA Cup như một cứu cánh long lanh nhất cho mùa giải thất bại của mình. The Blues thì vẫn có quyền mơ về cú ăn đôi vì họ cũng vừa mới được lọt vào bán kết Europa League cách đây ít ngày. Nhưng với Man City, nếu không giành được chiếc cúp này thì năm nay chính xác là một mùa đấu thảm hại của đội bóng thành Manchester.

Dù là ai giành được chiến thắng đi nữa thì gần như chiếc cúp vô địch đã nằm trong tay vì Wigan không thể coi là đối thủ xứng tầm với Chelsea hay Man City. Rồi đến khi mang được chiếc cúp FA về,  họ sẽ xóa tan được mọi lời dị nghị và dìm kẻ thất bại còn lại vào trong đau khổ.

Điểm nhấn Benitez

Sau những thành tích đáng khích lệ trong thời gian trở lại đây (thắng Man Utd để lọt vào bán kết FA Cup và cũng đề tên mình vào bán kết Europa League), vị chiến lược gia người TBN đã không còn phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt từ CĐV Chelsea.

Tất cả bây giờ như đang nín lặng để chờ xem ông thầy 52 tuổi sẽ làm được gì cho Chelsea, cho đội bóng mà lúc nào ông cũng nói rằng mình sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại vinh quang. Người ta cũng muốn tái khẳng định xem, liệu Rafa có thực sự là “ông Vua đấu cúp”, còn tạm thời danh hiệu này vẫn thuộc về ông.


	NHM Chelsea đang chờ xem Benitez sẽ làm được gì trong những ngày cuối cùng tại Stamford Bridge

NHM Chelsea đang chờ xem Benitez sẽ làm được gì trong những ngày cuối cùng tại Stamford Bridge

Tuy nhiên, Rafael Benitez nên nhớ rằng, trong 3 cuộc đối đầu với Man City trong năm, Chelsea chưa thể dành được chiến thắng. Điều đó không đồng nghĩa với việc The Blues dưới tay Benitez sẽ tiếp tục vấp ngã trước Citizens nhưng nó cũng minh chứng cho một lý lẽ, Man xanh giờ đã chẳng ngán gì The Blues.

Và rõ ràng, Chelsea đang rơi vào tình thế khó khăn hơn nhiều so với Man City. Đội chủ sân Stamford Bridge hiện vẫn phải căng mình ra thi đấu cả 3 mặt trận Premier League (vị trí trong top 4), FA Cup và Europa League (ước mơ chức vô địch). Chưa rõ Benitez sẽ trọng bên nào và khinh bên nào nhưng với lịch đấu như hiện tại thì thật quá khó cho Benitez cũng các học trò làm tròn mọi nhiệm vụ của mình.

Nhưng biết đâu, có như vậy thì Benitez mới chứng minh cho người khác thấy giá trị thực của mình ở đâu. Và Rafa sẽ khiến cho tất cả những CĐV Chelsea độc mồm phải im tiếng rồi sau đó thương nhớ tên ông khi rời khỏi Stamford.

Góc thống kê, Chelsea vs Man City

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại