Arsenal khó tới Việt Nam vì BQL sân Mỹ Đình đòi 1,5 tỷ

Với lý do làm ăn thua lỗ, ban quản lý sân Mỹ Đình đã nâng giá thuê sân lên 1,5 tỷ đồng trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam - Arsenal (Anh) vào tháng 7 tới đây, khiến hai nhà tài trợ Eximbank và HA.Gia Lai vô cùng bức xúc.

Cách đây 3 tháng, bầu Đức của Hong Anh Gia Lai và bầu Dũng của Eximbank đã gây bất ngờ, khi thỏa thuận thành công mời đại gia bóng đá Anh là Arsenal sang Việt Nam du đấu trong mùa hè này. Sau khi đại diện của Pháo thủ sang Việt Nam kiểm tra sân bãi, khách sạn, đi lại, phí ra sân... đã vô cùng hài lòng với điều kiện chuẩn bị tại đây. Để mời được đội bóng được yêu thích hàng đầu của Premier League, hai đơn vị đứng ra bỏ tiền tổ chức và mời Arsenal là HA.Gia Lai và Eximbank dự tính bỏ ra 50 tỷ đồng để có được sự gật đầu của đối tác.

Sau khi trừ tiền bán vé, quảng cáo, bầu Đoàn Nguyên Đức lẫn bầu Lê Hùng Dũng cho biết ban tổ chức trận giao hữu vào 19h00 ngày 17/7 giữa tuyển Việt Nam - Arsenal vẫn còn lỗ đến 25 tỷ. Song vì niềm đam mê, cũng như giúp khán giả Việt Nam chứng kiến huấn luyện viên tài năng Arsene Wenger hay những ngôi sao tài năng như Cazorla, Walcott, Giroud, Wilshere, Arteta..., họ sẵn sàng bù lỗ để vụ áp phe lịch sử thành công rực rỡ.

Tuy nhiên, một vấn đề bất ngờ nảy sinh khiến ban tổ chức mời Arsenal bức xúc và tính đến việc hủy bỏ trận giao hữu với Arsenal. Nguyên nhân bắt đầu từ việc ban quản lý sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã bất ngờ nâng giá thuê sân lên đến 1,5 tỷ đồng, trong sự ngỡ ngàng của phía đối tác. Thông thường giá thuê sân thường chỉ 100-200 triệu/trận hoặc cao nhất 500 triệu/trận cho mỗi sự kiện bóng đá quan trọng.

Ảnh minh họa
Nhiều khả năng Arsenal khó đến Việt Nam sau khi sân Mỹ Đình hét giá thuê sân với ban tổ chức trận đấu vào ngày 17/7 lên đến 1,5 tỷ đồng

Nhưng lần này lấy lý do làm ăn thua lỗ trong khi phải tự chủ làm ăn kinh tế, sân Mỹ Đình muốn nâng gấp 3 lần thuê sân so với trận giao hữu Việt Nam - Olympic Brazil vào năm 2008, để gây sức ép với phía Hoàng Anh Gia Lai, Eximbank. Thực tế đây không phải lần đầu tiên, ban tổ chức sân Mỹ Đình ép giá như thế, khi thời gian trước họ từng yêu sách với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về giá tiền thuê sân khi tuyển Việt Nam đá giao hữu quốc tế, khiến VFF quyết định chuyển sang sân Hàng Đẫy thi đấu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Huyndai Mipo (Hàn Quốc) vừa qua.

Riêng đại diện Eximbank, ông Lê Hùng Dũng, vốn phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính bức xúc phát biểu: “Chúng tôi đã hết sức nỗ lực mời đội bóng Arsenal sang Việt Nam phục vụ người hâm mộ. Chúng tôi đã thương lượng để họ đồng ý đến nước ta với giá hợp lý. Thế nhưng, đáng buồn thay sân Mỹ Đình lợi dụng cơ hội này để bắt chẹt chúng tôi. Họ cứ tưởng rằng, Eximbank, Hoàng Anh Gia Lai và VFF sẽ lãi lớn thương vụ này. Hành động đẩy giá thuê sân lên con số 1,5 tỉ đồng là không fair-play, chúng tôi không thể chấp nhận kiểu hét giá trên trời này".

Ông Dũng khẳng định sẽ để lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu ban quản lý sân Mỹ Đình vẫn giữ vững yêu sách cũ, ông Dũng tính đến khả năng hủy bỏ trận giao hữu được chờ đợi với Arsenal và chấp nhận nộp tiền phạt còn hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại