Arsenal bị loại tiếc nuối, HLV Wenger hối hận trận lượt đi

Chi Chi |

(Soha.vn) - Vị thuyền trưởng người Pháp đã tỏ ra hết sức thất vọng khi nhớ về 90 phút ở trận lượt đi.

Arsenal đã có một trận đấu tuyệt vời tại Allianz Arena. Ngay trên sân của đối thủ, The Gunners đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, họ vẫn không thể giành quyền đi tiếp bởi luật bàn thắng sân khách khi đã thua 1-3 ở trận lượt đi. Rõ ràng, HLV Arsene Wenger có lý do để mà tiếc nuối.

Arsenal đã bị loại đầy tiếc nuối

“Tôi thực sự rất tự hào vì những gì đội bóng đã làm được trong ngày hôm nay”, Giáo sư chia sẻ. “Nhưng tôi cũng thất vọng vì đã không có được bàn thắng thứ 3”.

“Trận chiến diễn ra trong 180 phút nhưng 90 phút đầu tiên Arsenal đã chơi quá tệ. Arsenal đã thất bại trước Bayern nhưng chúng tôi đã cho thấy mình xứng đáng có mặt ở đó”.

“Thành thật mà nói thì tối nay trọng tài đã có chút khắt khe đối với Arsenal. Chúng tôi đã không có cùng quan điểm trong một số tình huống”.

Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng dành những lời khen ngợi cho hàng phòng ngự của mình. “Bạn không thể ngăn được một đội bóng như Bayern tạo những cơ hội. Nhưng về tổng thể tôi tin rằng hàng thủ đã chơi tốt. [Carl] Jenkinson, [Per] Mertesacker, Koscielny, [Kieran] Gibbs and [Lukasz] Fabianski đều đã thể hiện phong độ tuyệt vời”.

“Chúng tôi không hối tiếc về trận đấu đêm nay, nó phải là trận lượt đi trên sân nhà”.

Clip trận lượt về:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại