Áp đảo Federer, Nadal hiên ngang vào chung kết

Rafael Nadal đã giành quyền vào chơi trận chung kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2014 sau khi thắng thuyết phục cựu số 1 thế giới Roger Federer.

Trận bán kết giữa Nadal và Federer kéo dài 2 giờ 24 phút. Sau ván một giằng co, và phải đợi đến loạt đánh tie-break, Nadal mới hạ được Federer thì hai ván tiếp theo, tay vợt người Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh trước đối thủ 17 lần vô địch Grand Slam.

Đáng nói hơn là ở ván thứ hai Nadal đã bị chấn thương bàn tay, máu rỉ ra. Khi mọi người nghĩ Nadal sẽ gặp khó khăn với chấn thương này thì anh lại chơi bùng nổ. Những quả đánh bóng chính xác cùng thể lực dồi dào đã giúp Nadal thắng khá dễ hai ván sau 6-3, 6-3.

Cũng phải nói là Federer mắc quá nhiều lỗi. Theo thống kê của ban tổ chức, Federer mắc đến 50 lỗi tự đánh bóng hỏng, gấp đôi Nadal. Tổng cộng Federer chỉ giành 86 điểm so với 105 của Nadal. Dù vậy, Federer có 34 điểm winner so với chỉ 28 của Nadal.

Nadal an ủi Federer

Nadal an ủi Federer

Đối thủ của Nadal trong trận chung kết diễn ra vào chủ nhật 26-1 là đồng hương của Federer - hạt giống số 8 Stanislas Wawrinka.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau trận bán kết gặp Federer, Nadal cho biết: "Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của tôi tại giải. Tôi thật sự hạnh phúc. Wawrinka đang chơi rất hay và anh ấy vào chung kết với một niềm tin rất lớn. Anh ấy có những quả giao bóng tốt và những cú đánh trả rất khó nên tôi phải chơi thật tốt mới có thể chiến thắng. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ lập kỉ lục 13 hay 14 Grand Slam, mà chỉ cố gắng chơi tốt nhất có thể".

Với Federer, thất bại dễ dàng này thêm một lần nữa khẳng định sự xuống dốc của anh. Ngoài ra, Federer cũng sẽ mất vị trí số một Thụy Sỹ mà anh đã nắm giữ từ năm 2001 vào tay Wawrinka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại