7 tranh cãi ầm ĩ ở SEA Games 2015

DH |

Ngoài vụ kiện giới tính VĐV bóng chuyền của đội nữ Indonesia, SEA Games 2015 đã có 7 vụ tranh cãi ầm ĩ khác liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau.

Lộn... cờ

Các VĐV điền kinh gốc Mỹ, quốc tịch Philippines, Eric Cray và Kayla Richardson ăn mừng thành tích giành các HCV trong ngày thi đấu 9/6 bằng cách quàng lá cờ Philippines lên vai.

Thật không may, họ quàng ngược cờ! Thông thường, các VĐV phải cẩn trọng căn chỉnh cờ tổ quốc rồi mới quàng lên chạy đi ăn mừng.

Nhưng Cray và Richardson lại quàng lộn. Phe phản đối cho rằng, những VĐV Philippines nói tiếng Anh giọng Mỹ đặc sệt này không phải là người con của Tổ quốc.

Bán vé giả

Hai người đàn ông, 29 và 31 tuổi, đã bị bắt vì bị tình nghi làm giả vé trận bóng đá nam giữa U23 Thái Lan với U23 Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) ra thông báo trên trang Facebook chính thức của họ vào ngày 9/6 rằng một số vé có số serial giả đã xuất hiện ngoài SVĐ. Mà trận đó chỉ có tính chất thủ tục.

Nhà báo mạt sát VĐV

Các nhà báo Singapore bị cáo buộc chế nhạo đội Bóng lưới của Malaysia tại các trận chung kết môn này hôm 8/6.

Các nhà báo Singapore bị cho là đã hét lên "Cút về quê đi" trong trận đấu. Hiệp hội nhà báo Malaysia gửi báo cáo, và tuyên bố "sốc" trước cách hành xử này.

Dại mồm

Trong Lễ khai mạc SEA Games 2015 hôm 5/6, người chủ trì Sharon Au đã cố gắng hài hước trước buổi lễ bằng cách giả giọng Ấn khi nói chuyện với một bé gái Ấn Độ.

Giọng cô không lên sóng truyền hình trực tiếp, nhưng các nhà báo có mặt tại buổi lễ đã đưa lên trang Facebook cá nhân của họ. Au sau đó phải xin lỗi vì hành vi "nhạy cảm" của mình.

Nhổ nước bọt

Cầu thủ Nazmi Faiz của đội U23 Malaysia đã phải nhận thẻ đỏ vì nhổ bọt vào đối thủ trong trận đấu với Timor Leste vào ngày 31/5. Ngày 2/6, cầu thủ này bị đuổi về nước.

Lãnh đội Malaysia nói: "Chúng tôi không thể tha thứ cho những hành vi như vậy của các VĐV".

Dàn xếp tỉ số

Trưởng đoàn đội Timor Leste đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á treo quyền hành nghề vô thời hạn vì liên quan đến nghi án dàn xếp tỉ số trong 1 trận đấu ở SEA Games.

Một người Singapore và vài người quốc tịch khác bị bắt hôm 29/5, vì bị tình nghi liên đới dàn xếp tỉ số trận U23 Timor Leste gặp U23 Malaysia.

Dọa nặc danh

Độ an toàn của trung tâm bắn súng NSC bị nghi ngờ khi Yahoo Singapore nhận được lá thư nặc danh trước SEA Games.

Lá thư tố cáo các hàng súng thi đấu ở NSC không được chứng nhận an toàn. Ban tổ chức SEA Games (SINGSOC) sau đó ra tuyên bố:

"SINGSOC có thể xác nhận rằng trung tâm bắn súng quốc gia sẵn sàng tổ chức các nội dung bắn súng, khởi tranh vào ngày 7/6.

Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các chuyên gia kĩ thuật để đảm bảo an toàn cho địa điểm thi đấu". Trung tâm này đúng là an toàn thật, chỉ có mỗi hôm 6/6 bị... mất điện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại