7 bàn thua trong 1 tuần: Sao thế Joe Hart?

LEO |

(Soha.vn) - Người ta vẫn thường nói thủ môn là 50% sức mạnh của đội bóng. Phải chăng Joe Hart chính là nguyên nhân khiến Man City đang có một khởi đầu khá tệ.

Thật khó tin một thủ môn đẳng cấp thế giới, thi đấu cho một đội bóng hàng đầu như Man City lại phải nhận tới 7 bàn thua chỉ trong vòng đúng 1 tuần (3 trận). Nhưng sự khó tin đó đang xảy ra với Joe Hart.

3 bàn thua trước Aston Villa, 3 lần nhặt bóng trong lưới trước Bayern và ngày hôm qua là bàn thua khiến Citizens đứng tim ở ngay phút thứ 16 của trận đấu, Joe Hart đang trong giai đoạn tệ hại nhất trong sự nghiệp “người nhện” của mình.

 	Joe Hart đang thể hiện phong độ vô cùng tệ

Joe Hart đang thể hiện phong độ vô cùng tệ

Hàng thủ Man City chơi tệ, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận. Cụ thể nhất chính là bàn thua trước Everton, khi Kompany đã có một pha kèm người quá lỗi để Lukaku thoát xuống dễ dàng. Tuy nhiên, nếu Joe Hart xuất sắc như thường lệ thì chắc chắn Man xanh không phải rơi vào cảnh khốn đốn đến vậy.

Ra vào không hợp lý, khép góc kém, phản xạ không tốt… Joe Hart luôn đóng một phần lỗi (thậm chí là rất lớn) trong những bàn thua của Man City trong 1 tuần vừa qua. Chứng kiến phong độ vô cùng kém cỏi đó, rất nhiều chuyên gia cho rằng Joe Hart không xứng đáng đứng trong khung gỗ ĐT Anh vào thời điểm hiện tại. Nếu vẫn cứ tiếp tục thi đấu như vậy, không loại trừ khả năng trong đợt tập trung tới HLV Roy Hodgson sẽ tìm kiếm những thử nghiệm khác cho đội bóng xứ Sương mù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại