5 bản hợp đồng “để đời" của Sir Alex

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hãy cùng nhìn lại 5 bản hợp đồng "để đời" mà Sir Alex có được tại Old Trafford trong những năm tháng đã qua.

Peter Schmeichel (chuyển tới từ Brondby, năm 1991)

Thủ thành người Peter Schmeichel được xem là “người gác đền” vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League. Trong 8 năm thi đấu tại Old Trafford, thủ thành người Đan Mạch có 393 lần được lãnh trọng trách nơi khung gỗ của Man United và anh đang nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới trong 42 trận.


	Thủ thành người Đan Mạch - Peter Schmeichel

Thủ thành người Đan Mạch - Peter Schmeichel

Schmeichel được biết đến với nguồn thể lực dồi dào cùng những pha cứu thua xuất thần và ổn định. Anh từng được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 1992 và 1993. Không chỉ vậy, cựu cầu thủ của Man United còn được đánh giá là một trong những Thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại và là 1 trong 10 thủ môn của thế kỷ 20.

Rõ ràng, số tiền 500.000 bảng mà Man United bỏ ra để đưa anh về là cái giá quá hời so với tài năng của Peter Schmeichel.

Eric Cantona (chuyển đến từ Leeds United vào năm 1992)

Những ký ức ngọt ngào về 5 năm thi đấu tại Old Trafford của huyền thoại người Pháp – Eric Cantona chắc chắn sẽ còn lại mãi trong trí nhớ NHM Man United. Không ai khác, chính Cantona đã khai phá kỷ nguyên của Quỷ đỏ tại Premier League bằng chiếc cúp vô địch đầu tiên vào năm 1993 sau 26 năm đóng vai kẻ thất bại.


	Huyền thoại người Pháp - Eric Cantona

Huyền thoại người Pháp - Eric Cantona

Chuyển tới Man United với giá 1 triệu bảng nhưng chỉ trong vòng 5 năm, Cantona đã có được 4 danh hiệu vô địch Premier League và 2 FA Cup. Đến năm 2001, ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ của Manchester United và được đặt biệt danh trìu mến "King Eric". Bên cạnh đó, Cantona cũng khá nổi tiếng với tính khí nóng nảy của mình. Đáng nhớ nhất là cú đá kung-fu của ông nhằm vào một CĐV của Crystal Palace. Nó đã làm xấu đi hình ảnh đẹp của một huyền thoại tại Old Trafford.

Catona đã có một cuộc chia tay sự nghiệp chơi bóng đầy ngọt ngào với đội chủ sân Man United khi giúp Man United giành được chiếc cúp vô địch vào năm 1997, khi đó ông tròn 30 tuổi.

Roy Keane (chuyển đến từ Nottingham Forest năm 1993)

Chuyển đến Man United với bản hợp đồng 3.75 triệu bảng, một kỷ lục chuyển nhượng của giải Ngoại hạng ở thời điểm đó. Nhưng chắc chắn, Sir Alex còn cảm thấy cái giá đó là quá rẻ so với những gì cầu thủ người Ireland đã làm được tại Old Trafford.


	Huyền thoại người Ireland - Roy Keane

Huyền thoại người Ireland - Roy Keane

Sau 12 năm thi đấu trong màu áo Man United, Roy Keane có được 7 danh hiệu vô địch Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League – một thành tích “đáng sợ” đối bất kỳ cầu thủ nào. Chơi ở vị trí trung tâm khu tuyến giữa, Roy Keane được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại. Huyền thoại người Ireland được biết đến nhiều với lối chơi nhiệt tình và máu lửa, chính nhờ tính cách này mà anh đã được trao chiếc băng đội trưởng của Manchester United từ 1997 cho tới khi rời CLB năm 2005.

Cristiano Ronaldo (chuyển tới từ Sporting Lisbon vào năm 2003)

Ngày mới xuất hiện tại Old Trafford, nhiều người đã đặt dấu hỏi vì sao Sir Alex lại bỏ ra 12,24 triệu bảng để đưa về một chàng thanh niên trẻ tuổi người Bồ Đào Nha để thay thế cho David Beckham. Nhưng chỉ sau 1 năm được chuyển sang Premier League, CR7 đã giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng CĐV bằng chiếc cúp vô địch FA Cup. Và trong 3 mùa liên tiếp từ 2007 đến 2009, Ronaldo đều giành được danh hiệu vô địch Premier League.


	Siêu sao người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo

Trong đó, mùa giải 2007/08 được xem là quãng thời gian huy hoàng nhất của siêu sao người Bồ tại Old Trafford, anh ghi được 42 bàn thắng cho Quỷ đỏ và giúp cho đội bóng của mình đăng quang tại Champions League. Cùng với Man United, Ronaldo còn giành được rất nhiều danh hiệu cá nhân và nổi bật nhất vẫn là Quả bóng vàng 2008.

Đến mùa Hè năm 2009, Cris Ronaldo đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh khi chuyển sang thi đấu cho Real Madrid với bản hợp đồng khổng lồ 80 triệu bảng.

Edwin van der Sar (chuyển đến từ Fulham vào năm 2005)

Chuyển đến Old Trafford khi đã 34 tuổi với giá chuyển nhượng 2 triệu bảng, khó ai có thể hiểu được vì sao Sir Alex lại mua một thủ môn già cỗi đến thế để làm “người gác đền” cho Man United. Nhưng trong 6 năm thi đấu cho Quỷ đỏ, không tìm đâu dù chỉ là một lời phàn nàn về thủ môn người Hà Lan này.


	Thủ thành người Hà Lan - Edwin van der Sar

Thủ thành người Hà Lan - Edwin van der Sar

Van der Sar đã lập ra kỷ lục tại Premier League với 1311 phút giữ sạch lưới, anh cũng được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu năm 1995 và 2009 và Thủ môn của năm trong năm 2009. Danh thủ người Hà Lan cũng đã có được 4 chiếc cúp vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 Champions League cùng với đội bóng thành Manchester. Và anh cũng là cầu thủ cao già nhất giành được chức vô địch Premier League với 4 năm và 205 ngày tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại