4 lý do để Real mơ "ăn 6"

Mục tiêu ăn 6 đã luôn là bất khả thi với rất nhiều đội bóng dù tầm cỡ đến đâu. Nhưng với khả năng của Real Madrid, họ vẫn có khả năng biến ăn 6 thành một mục tiêu thực tế.

Lý do thứ nhất nằm ở đội hình bóng loáng của Real. Ra sân trước Sevilla là một đội hình xuất phát có trị giá hơn 440 triệu euro do Carlo Ancelotti chỉ huy. Có rất ít đội bóng ở châu Âu có thể nói rằng họ mạnh ngang Real về mặt tài năng, về mặt kinh nghiệm, và sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo.

Nhưng không chỉ có đội hình xuất phát, Real còn rất mạnh nhờ băng ghế dự bị. Mua rất nhiều và toàn là mua đắt, Real tất yếu có sự thừa mứa về nhân sự trong cấu trúc xoay vòng, nhưng cũng vì thế họ có những tài năng ở đội hình 2 có thể chơi tốt hoặc thay thế cho những nhân sự khuyết thiếu ở đội hình chính. Varane, Arbeloa, Marcelo, Isco, Jese đều có thể đá chính khi được trao cơ hội, và đó là chưa nói tới hai cầu thủ đang có tương lai không rõ ràng, Angel Di Maria Sami Khedira.

Một lý do khác là sự có mặt của Toni Kroos ở hàng tiền vệ. Ai cũng biết Kroos là cầu thủ giỏi, nhưng không ai nghĩ là Kroos lại chơi rất hay trong trận đầu tiên ở CLB sau chỉ hơn một tuần có mặt tại Madrid. Anh chuyền bóng chính xác tới 96%, với một nửa số đường chuyền được thực hiện bên phần sân của Sevilla. Có thể nói rằng Kroos đã ngay lập tức xác lập vị thế “ông trùm” của hàng tiền vệ Real ngay trong những phút đầu tiên.

Lý do thứ hai đến từ vị trí thủ môn. Với Diego Lopez đã sang AC Milan, Carlo Ancelotti không còn phải lo nghĩ về cuộc tranh chấp thủ môn nữa, và vì ông không muốn tiếp tục xoay vòng vị trí này, người sắp tới bắt chính cho Real sẽ có cơ hội giữ vị trí tới hết mùa bóng. Keylor Navas hay Iker Casillas? Dù là lựa chọn nào đi nữa thì Ancelotti ít nhất cũng đã bớt đau đầu.

Một đội ngũ cân bằng hơn là lý do tiếp theo. 4-3-3 làm nên Real đại thắng mùa trước, nhưng trước Sevilla là 4-4-2 với một hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt dù vắng Xabi Alonso. Họ chỉ hơi chệch choạc trong 10 phút cuối hiệp 1, còn sau đó là sân khấu để Real áp đảo. Cặp trung vệ Pepe - Ramos giờ đã đủ ăn ý để chơi ổn định, và hai cánh của Carvajal với Coentrao rõ ràng đã không còn cho đối phương cơ hội khai thác như trước.

Và lý do cuối cùng là sự có mặt của bộ ba “BBC” trong trạng thái khỏe mạnh. Cristiano Ronaldo không có chút mệt mỏi nào ở Cardiff, BaleBenzema vẫn tốc độ và chính xác như thường lệ, và bây giờ bộ ba này còn có hàng tiền vệ hỗ trợ với KroosJames Rodriguez. “Mũi đinh ba BBC” của Real Madrid là điều tách biệt họ với mọi đội bóng khác, do vậy phong độ cao của họ đồng nghĩa với cơ hội thắng lớn cho Real.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại