3100 tỷ đồng cho Asiad 2019 tại Việt Nam

hongtrang |

Việt Nam sẽ trở thành chủ nhà của Asiad 2019, với chi phí dự kiến là 150 triệu USD, tương đương 3100 tỷ đồng.

Thông tin từ phái đoàn Olympic Việt Nam tham dự cuộc họp Hội đồng Uỷ ban Olympic châu Á vừa diễn ra thì Việt Nam chính thức được trao quyền đăng cai Asian Games 2019 (Asiad 18).

Có 3 ứng cử viên đăng cai tổ chức kì Đại hội thể thao châu Á là Hà Nội (Việt Nam), Surabaya (Indonesia) và Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập). Thành phố Dubai rút lui vào phút chót, chỉ còn lại Hà Nội và Surabaya. Cuối cùng, Hà Nội trở thành thành phố sẽ tổ chức Asiad 18.

3100 tỷ đồng cho Asiad 2019 tại Việt Nam 1
Uỷ ban Olympic châu Á và Uỷ ban Olympic Việt Nam đã tiến hành kí kết các văn bản cần thiết cho việc đăng cai này. Dự kiến Asiad 18 sẽ có sự tham dự của 45 đoàn thể thao, hơn 1 vạn VĐV cùng hàng nghìn quan khách, lực lượng trọng tài và phóng viên báo chí.

Việc đăng cai Asiad là một bước tiến đột phá của Thể thao Việt Nam, một sự kiện thể thao lớn nhất từ trước tới nay mà Việt Nam tổ chức. Tuy vậy, vấn đề đáng chú ý và quan tâm nhất là kinh phí để tổ chức sự kiện này. 

Các nước tổ chức Asiad đều phải bỏ ra hàng tỷ USD. Năm ngoái, nước chủ nhà Trung Quốc đã tiêu tốn tới hơn 18 tỷ USD cho Asiad Quảng Châu.

Để tiến hành tổ chức sự kiện này, dự kiến chủ nhà Việt Nam sẽ chỉ bỏ ra chi phí “tiết kiệm” là 150 triệu USD, tính theo thời giá hiện tại là tương đương 3100 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại