3 lần “tái mặt” của HLV Miura

Lupo |

Chiến lược gia người Nhật chắc chắn rất lo lắng sau khi chứng kiến trận đấu giữa 2 đội bóng được đánh giá cao nhất V-League.

Trận tranh cúp Quốc gia giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương là cơ hội để HLV Miura “xem giò” các học trò của mình.

Nhưng chỉ trong 90 phút, ông thầy người Nhật đã phải nhận 3 “cú sốc lớn”.

“Cú sốc” đầu tiên mang tên Văn Biển. Hậu vệ này từng có màn trình diễn đáng quên trước Malaysia ở AFF Cup 2014.

Lần này HLV Miura vẫn tin tưởng gọi anh lên ĐTQG. Tuy nhiên, Văn Biển ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của các CĐV khi mắc sai lầm khá ngớ ngẩn.

Anh và thủ môn Anh Đức không hiểu sao lại để bóng lọt vào chân Abass ở sát khung thành trong tư thế không ai kèm. Hậu quả là Hà Nội T&T phải nhận bàn thua.

Sai lầm của Văn Biển:

Ít phút sau, tới lượt Thanh Hào khiến HLV Miura “muối mặt”. Hậu vệ này đã phán đoán đúng pha chọc khe của cầu thủ bên phía B.Bình Dương.

Nhưng pha cản phá của anh lại quá tệ. Công Vinh nhanh chóng chớp thời cơ nâng tỉ số lên 2-0 cho B.Bình Dương.

Tác giả của “cú sốc” thứ ba vẫn là Thanh Hào. Bị Abass vượt qua, anh liền quyết định vào bóng từ phía sau.

Hậu quả là Abass bị chấn thương nặng phải rời sân bằng xe cứu thương. Dù Thanh Hào đã khóc nức nở và đến bệnh viện bày tỏ sự hối hận thì không thể phủ nhận tình huống đó anh đã chơi quá nguy hiểm.

Thanh Hào phạm lỗi nguy hiểm:

Chứng kiến 2 hậu vệ của mình thay nhau phạm sai lầm, chắc chắn HLV Miura không thể yên tâm chút nào. Đặc biệt khi tuyển Việt Nam sắp phải đối đầu với các đối thủ cực mạnh như Iraq và Thái Lan.

Dẫu sao, chiến lược gia người Nhật vẫn được an ủi một chút với các pha lập công của 2 học trò Công Vinh và Trọng Hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại