3 cầu thủ đầu tiên sắp chia tay U23 Việt Nam

Lupo |

Hai tuần trước khi vòng loại giải châu Á khởi tranh, “bão” chấn thương vẫn đang càn quét U23 Việt Nam.

Trường hợp đầu tiên là Lương Xuân Trường. “Nhạc trưởng” HAGL đã dính chấn thương từ trước khi lên tuyển.

Mặc dù được các bác sĩ chăm sóc tích cực nhưng quá trình hồi phục của Xuân Trường dự kiến phải mất ít nhất hơn một tháng.

Do đó, HLV Miura quyết định để anh ở lại Hà Nội tiếp tục chữa trị, không đi cùng toàn đội vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài Xuân Trường còn có 2 cầu thủ khác cũng chuẩn bị rời U23 Việt Nam vì chấn thương là Hồng Duy và Hoàng Lâm.

Sau buổi tập hôm qua 11/3, Hồng Duy đã phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Tình trạng hiện tại của Duy là không mấy khả quan. Vì thế anh sẽ sớm chia tay đội tuyển, trở về HAGL.

Hồng Duy phải trở về HAGL
Hồng Duy phải trở về HAGL

Trường hợp của Hoàng Lâm khá đáng tiếc. Năm ngoái anh đã bỏ lỡ trận quyết định của U23 Việt Nam tại Asiad vì bị căng cơ đùi. Lên tuyển lần này, Hoàng Lâm được kỳ vọng là trụ cột hàng thủ.

Tuy nhiên một lần nữa, trung vệ cao 1m86 bị chấn thương đánh gục. Trong trận giao hữu gặp Hà Nội T&T, anh phải rời sân sớm.

Đến ngày hôm qua, đầu gối của Hoàng Lâm vẫn chưa có tiến triển tốt. Các bác sĩ khuyên anh nên sớm về lại CLB để chữa dứt điểm chấn thương.

Ngoài 3 cái tên trên, Tuấn Tài, Phúc Tịnh và một số cầu thủ khác cũng đang trong quá trình phục hồi. Ước tính HLV Miura chỉ có chừng 20 cầu thủ lành lặn cho trận đấu với U23 Uzbekistan vào ngày 14/3 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại