20.000 vé trận U19 Việt Nam vs U19 Australia đã được bán ra

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay, khoảng 20.000 vé xem trận mở màn Giải bóng đá U19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood giữa U19 Việt Nam và U19 Australia đã được bán ra.

Trong những ngày vừa qua, ba địa điểm bán vé là SVĐ Mỹ Đình, Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu vẫn duy trì bàn bán vé. Sau ngày đầu sốt vé, theo ghi nhận tại SVĐ Hàng Đẫy thì không có cảnh xếp hàng mua vé và lượng người đến mua vé cũng không quá nhiều.

Hằng ngày các đại lý duy trì bàn bán vé từ 8g-19g để phục vụ người hâm mộ. Theo ông Lê Hoài Anh, sức chứa của SVĐ Mỹ Đình khoảng 40.000 chỗ ngồi nhưng VFF không in hết bấy nhiêu vé mà chỉ in hơn 60% số ghế để đề phòng lãng phí.

Các cầu thủ U19 Úc tại sân bay Nội Bài sáng 2-9

Trong trường hợp nhu cầu của người hâm mộ lớn hơn thì VFF sẽ in thêm. Hiện nay ngoài vé trận U19 Việt Nam - U19 Australia đã được bán thì vé trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản cũng đã được in xong và phân phối đến các đại lý để chủ động phân phối đến người hâm mộ.

10g sáng 2- 9, U19 Úc là đội đầu tiên có mặt tại Hà Nội để tham dự Giải bóng đá U-19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood. Trao đổi với giới truyền thông tại sân bay Nội Bài, trưởng đoàn Simon Roberts cho biết U19 Australia đến VN lần này với đội hình mạnh nhất hiện có. Họ không đặt chỉ tiêu giành chức vô địch tại giải này mà coi đây là giải đấu cọ xát quan trọng trước thềm vòng chung kết U19 châu Á sắp tới tại Myanmar.

Liên quan đến việc sáng 2-9 khi đội U19 Australia đến Nội Bài nhưng gặp chút rắc rối do ôtô không đủ chỗ để hành lý và thiết bị tập luyện cho đội bóng, ông Lê Hoài Anh cho biết VFF đã nắm được tình hình. Từ hôm nay (3-9), VFF sẽ tăng cường ôtô hoặc bố trí ôtô có khoang hành lý rộng để chở đồ cho các đội bóng quốc tế từ sân bay về khách sạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại