17h00 sân Vinh, SLNA - B.BD: Không được phép sai lầm

Theo TTVH |

Cuộc đối đầu SLNA trong thời điểm này mang ý nghĩa sống còn với B.BD và cho cả HLV Cho Yoon Hwan.

Ở mùa bóng năm nay, SLNA đã “chạy đà” ấn tượng. Với hai chiến thắng liên tiếp và hàng công liên tục ghi bàn đã tô điểm thêm cho lối đá tấn công đẹp mắt mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng. Có thể nói, chưa bao giờ người hâm mộ xứ Nghệ lại tin yêu đội bóng quê nhà đến thế. Rất nhiều người hâm mộ cứ chiều chiều đến sân Vinh cốt chỉ để xem các cầu thủ tập luyện với một niềm vui khôn tả.

Mặc dù vậy, cũng phải thừa nhận rằng đối thủ đầu tiên của SLNA, XM V.Hải Phòng, K.KG chưa phải là những đội bóng được đánh giá quá mạnh có thể làm “thuốc thử” đúng tầm. Bây giờ SLNA mới gặp phải thử thách thật sự khi lần lượt chạm trán B.BD, HN. T&T, XMXT.SG. Chỉ khi có được kết quả tốt trong những trận đấu này SLNA mới thật sự được đánh giá cao trong cuộc đua VĐ năm nay. Trao đổi với TT&VH, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thể hiện sự quyết tâm: “Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, mục tiêu là chiến thắng vì B.BD là một đội bóng mạnh, ngay cả khi họ đã có khởi đầu không tốt. Mục tiêu là thế còn kết quả thế nào chỉ sau khi kết thúc trận đấu mới biết được”.

 17h00 sân Vinh, SLNA - B.BD: Không được phép sai lầm
B.BD (trái) không được phép mắc sai lầm tại sân Vinh. Ảnh: Kim Ngọc

Để tập trung cho mục tiêu giành chiến thắng trước B.BD, HLV Nguyễn Hữu Thắng gần như có được những nhân sự tốt nhất của SLNA. Trong chuyến làm khách trên đất Thanh Hóa ở Cup QG thì các trụ cột như Trọng Hoàng, Công Vinh.. và bộ ba ngoại binh được cho nghỉ ngơi ở Vinh để giữ sức cho trận quyết chiến B.BD. Ngoài ra, ở các buổi tập gần đây, HLV Hữu Thắng luôn dành thời gian chỉ đạo hàng hậu thực hiện nhuần nhuyễn những bài chống bóng bổng sau đường tạt bóng từ biên.. Lý do là bởi hàng phòng ngự của SLNA vẫn chưa tạo ra sự yên tâm. Trên hàng tấn công, Công Vinh đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Với pha lập công vào lưới đội bóng quê vợ K.KG vòng trước, Công Vinh đã san bằng kỷ lục với Antonio khi cả hai cùng ghi được 87 bàn thắng. Đây là động lực để Công Vinh và các đồng đội thi đấu tốt, bên cạnh sự ủng hộ của khán giả nhà. Dù Đình Đồng bị lật cổ chân trong buổi đấu tập nhưng Đình Hoàng sẽ là sự thay thế xứng đáng.

Trong khi đội chủ sân Vinh đã được hưởng hương vị chiến thắng hai trận liên tiếp thì ở chiều ngược lại, đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” đang phải trải qua những ngày tháng tồi tệ, “đá đâu thua đó”. B.BD vốn có số ngoại binh thi đấu trên sân thường xuyên nhiều hơn cầu thủ nội, cộng thêm truyền thống thay tướng liên tục, lãnh đạo B.BD khiến nhiều người lo lắng cho sự ổn định của đội bóng.

Tất nhiên, B.BD đã chẳng thể nuốt trôi thất bại trước SHB.ĐN tại vòng 1/8 Cúp QG vừa qua. Điều đáng nói, đó là trận đấu mà HLV Lê Huỳnh Đức bên phía SHB Đà Nẵng chỉ tung ra một đội hình dự bị nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để tiễn B.BD khỏi Cúp QG. Vì thế, chuyến làm khách đến Vinh chính là cơ hội cuối cùng cho HLV Cho Yoon Hwan nếu không muốn phải chia tay chiếc “ghế nóng” ở B.BD.

Đội khách đã có mặt rất sớm ở thành phố Vinh (trưa ngày 28/3) với mục đích để cầu thủ làm quen được với điều kiện ngoại cảnh. Và chiều nay, họ sẽ ra sân mà trong đội hình có 6 “Tây” với quyết tâm giành chiến thắng, nhưng e khó thành trước chủ nhà SLNA hừng hực khí thế.

Dự đoán: 2-1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại