10 điểm nhấn đáng chú ý của bóng đá thế giới năm 2013

Năm 2013 đã sắp qua đi, hãy cùng GOAL điểm lại 10 điểm nhấn đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới.

1. Messi nhận Quả Bóng Vàng 2012 - Quả Bóng Vàng thứ tư liên tiếp

Tháng Giêng năm 2013, Lionel Messi đã giành được Quả Bóng Vàng 2013 (FIFA Ballon d'Or) - danh hiệu Quả Bóng Vàng thứ tư liên tiếp của anh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho chân sút của Barcelona với thành tích ghi 91 bàn thắng trong năm 2012 để lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một năm.

 

Với danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012 có được, Messi đã ghi tên vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành được danh hiệu cao quý này trong 4 năm liên tiếp.

2. Tây Ban Nha thua tâm phục khẩu phục ở Confederations Cup

Với chức vô địch EURO 2012 cùng những thành tích khá tốt ở vòng loại World Cup 2014, nhiều người hi vọng đương kim vô địch World Cup ĐT Tây Ban Nha sẽ có thể khẳng định được vị thế độc tôn của mình trong làng bóng đá thế giới với chức vô địch Confederations Cup 2013.

 

Thế nhưng rốt cuộc đội bóng của HLV Vicente del Bosque đã phải nhận thất bại tâm phục, khẩu phục trước đội chủ nhà Brazil với tỷ số 0-3 trong trận chung kết. Thất bại này cho thấy ĐT Tây Ban Nha sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ chức vô địch World Cup vào mùa hè sang năm.

3. Bayern Munich thống trị bóng đá Châu Âu & thế giới.

Bayern Munich đã có một năm 2013 vô cùng thành công khi giành được năm danh hiệu cao quý gồm Bundesliga, UEFA Champions League, Siêu Cúp Châu Âu, Cúp Quốc Gia Đức và kết thúc năm bằng danh hiệu Club World Cup tại Ma Rốc.

 

Trong những danh hiệu này của Bayern, ấn tượng nhất là những chiến thắng ở Champions League (vượt qua Barcelona với tổng tỷ số 7-0 ở bán kết) và Bundesliga với khoảng cách 25 điểm so với đội á quân là Borussia Dortmund.

4. HLV Sir Alex Ferguson chính thức nghỉ hưu

Trong năm vừa qua, bóng đá thế giới chứng kiến sự chia tay của một tượng đài trong làng HLV thế giới, đó là Sir Alex Ferguson. Quyết định nghỉ hưu của HLV kỳ cựu người Scotland vào tháng 5 vừa qua đã gây bất ngờ và nhiều nuối tiếc với cộng đồng cổ động viên Man United. Gắn bó gần 27 năm với Manchester United (1986-2013), Sir Alex đã đem về 2 chức vô địch Champions League (1998/99, 2007/08) và 13 danh hiệu vô địch Premier League.

 

Cuộc chia tay đột ngột này khiến không chỉ các CĐV mà ngay cả đội hình Man Utd cũng rơi vào tình trạng hụt hẫng, khi người kế nhiệm David Moyes chưa tỏ ra là một người kế thừa xứng đáng cho Sir Alex vĩ đại. Man United đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn sau khi HLV Ferguson nghỉ hưu.

5. Messi, Ronaldo tiếp tục ghi bàn đều đặn. Diego Costa & Suarez bùng nổ cuối năm

Trong năm 2013, bóng đá thế giới đã chứng kiến những ngôi sao tấn công tiếp tục bùng nổ với những bàn thắng liên tiếp. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ của mình. CR7 kết thúc năm 2013 với 69 bàn thắng trong màu áo Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha trong khi Messi dù gặp không ít khó khăn bởi những chấn thương nhưng cũng kịp có cho mình gần 40 bàn thắng cho Barcelona và ĐT Argentina.

 

Nếu như việc Messi và CR7 liên tục ghi bàn đã là chuyện rất quen thuộc thì ở nửa cuối năm 2013, người hâm mộ còn được chứng kiến thêm sự bùng nổ của hai 'sát thủ' là Diego Costa và Luis Suarez. Nếu như Costa đang có 19 bàn thắng để giúp Atletico Madrid bay cao tại La Liga thì Luis Suarez cũng đã có cho mình 19 bàn để thể hiện sự độc tôn của mình trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa này.

6. Các ĐT lớn đều giành quyền dự World Cup 2014

Không giống như những kỳ World Cup gần đây, vòng chung kết World Cup 2014 sẽ chứng kiến sự góp mặt của hầu hết các đội bóng lớn trên thế giới như đương kim vô địch Tây Ban Nha, đương kim á quân Hà Lan hay Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Argentina...

 

Đội bóng tân binh duy nhất ở vòng chung kết World Cup 2014 là Bosnia Herzegovina nhưng việc đội bóng này góp mặt tại Brazil vào mùa hè sang năm cũng không quá bất ngờ vì ở bảng đấu vòng loại của họ không có một đội bóng lớn nào. Nếu nói đến sự đáng tiếc nhất ở World Cup 2014 thì phải nhắc tới Thụy Điển của Ibrahimovic khi đội tuyển này đã thất thủ trước C.Ronaldo và Bồ Đào Nha ở trận play-off.

7. Công tác tổ chức cho các giải đấu lớn gặp nhiều vấn đề

Trong năm qua, công tác tổ chức cũng như chuẩn bị cho các giải bóng đá trên thế giới đã gặp rất nhiều vấn đề. Brazil đã phải chạy đua cùng thời gian để kịp tổ chức Confederations Cup 2013 một cách suôn sẻ. Và sau khi giải đấu này kết thúc, đất nước Nam Mỹ tiếp tục phải gồng mình để chuẩn bị cho World Cup 2014 và kết quả là đã có những vụ tai nạn gây chết người xảy ra tại các công trường xây dựng các sân vận động phục vụ kỳ World Cup thứ 20.

 

Bên cạnh đó, những trạnh cãi về công tác tổ chức World Cup 2022 vào mùa hè hay mùa đông, EURO 2020 có nên tổ chức ở nhiều quốc gia hay không cũng là những chủ đề gây rất nhiều tranh cãi trong năm 2013.

8. Vấn nạn dàn xếp tỷ số, phân biệt chủng tộc tiếp tục lan rộng

Những vấn nạn trong bóng đá như dàn xếp tỷ số hay phân biệt chủng tộc dù không phải là vấn đề mới nhưng nó cũng chưa bao giờ hết tính thời sự. Năm 2013, bóng đá thế giới đã chứng kiến sự lan rộng của những vấn nạn này, trong đó điển hình là vụ việc Yaya Toure của Manchester City bị phân biệt chủng tộc khi thi đấu tại Nga ở Champions League hay những đường dây dàn xếp tỷ số bị phanh phui ở Anh và Italia.

 

Thực trạng này sẽ khiến những nhà quản lý bóng đá hết sức đau đầu trong việc tìm biện pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

9. Năm 2013 - năm nhiều cầu thủ lớn giải nghệ

Năm 2013, ngoài việc HLV Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, bóng đá thế giới còn chứng kiến nhiều cầu thủ nổi tiếng tuyên bố chấm dứt sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao.

 

Trong số đó phải kể đến những cái tên như David Beckham, Phil Neville, Mark Van Bommel, Paul Scholes, Michael Owen, Jamie Carragher. Dẫu biết rằng những sự chia tay trên là không thể tránh khỏi bởi các danh thủ trên đã nhiều tuổi nhưng việc tất cả những cầu thủ này tuyên bố giải nghệ trong cùng một năm cũng khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi có hụt hẫng.

10. HLV Lippi đi vào lịch sử bóng đá thế giới

 

Tháng 11, HLV Marcelo Lippi đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là HLV đầu tiên giành được chức vô địch Champions League ở hai châu lục khác nhau khi cùng Guangzhou Evergrande lên ngôi ở AFC Champions League 2013. Đây là một thành tích có lẽ sẽ ít HLV nào trên thế giới có thể làm được. Trước đó, vị HLV 65 tuổi này đã cùng Juventus vô địch UEFA Champions League mùa giải 1996.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại