10 cuộc chia ly sân cỏ đang tiếc nhất năm 2013

Năm 2013 đã chứng kiến không ít những cuộc chia ly của các HLV và cầu thủ xuất sắc trên toàn thế giới.

10. Phil Neville

Sau 18 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số, Phil Neville chỉ thi đấu cho 2 CLB là MU và Everton. Trong 10 năm đầu quân cho Quỷ đỏ, cậu em nhà Neville ghi được 8 bàn sau 386 trận. Trong khi 8 năm phục vụ The Toffee, Phil cũng có được 5 bàn sau 303 trận. Hiện Phil là thành viên trong ban huấn luyện của Man United.

9. Mark Van Bommel

Van Bommel có 21 năm thi đấu chuyên nghiệp. Trong quãng thời gian này, cựu ngôi sao người Hà Lan từng đầu quân cho những CLB danh tiếng như Barca, Bayern Munich, Milan và PSV. Sau 689 lần ra sân, Van Bommel ghi được 94 bàn thắng. Đáng chú ý, cựu danh thủ của Milan và Barca đã đánh dấu ngày chia tay bằng tấm thẻ đỏ khi thi đấu trận cuối cùng trong màu áo PSV.

8. Deco

Deco có 17 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số. Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha gốc Brazil từng đầu quân cho những CLB danh tiếng như Corinthians, Fluminense, Porto, Barca và Chelsea. Trong suốt thời gian thi đấu, Deco ghi 95 bàn sau 552 lần ra sân.

7. Jamie Carragher

Carragher được xem như là biểu tượng của Liverpool. Trong suốt sự nghiệp 17 năm thi đấu của mình, cựu danh thủ người Anh chỉ đầu quân cho The Kop, ghi 5 bàn sau 737 lần xung trận. Ở sự nghiệp thi đấu quốc tế, Carragher cũng có 38 lần vinh dự khoác áo tuyển Anh.

6. Michael Owen

 

Tên tuổi của Owen gắn liền với Liverpool. Sau 8 năm thi đấu tại Anfield, cựu thần đồng bóng đá Anh ghi 158 bàn sau 297 trận. Trước khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số hồi tháng 6 vừa qua, Owen còn thi đấu cho nhiều CLB khác như Real Madrid, Newcastle, Man United và Stoke City. Owen cũng đã có 89 lần khoác áo tuyển Anh, ghi 40 bàn thắng.

5. Alessandro Nesta

Nesta khởi nghiệp trong màu áo Lazio năm 1993. Sau 9 năm đầu quân cho CLB thành Rome, cựu trung vệ tuyển Italy chuyển sang Milan. Năm 2012, Nesta gia nhập Montreal Impact và từ giã sự nghiệp trong màu áo đội bóng này. 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Nesta giành rất nhiều danh hiệu, nổi bật nhất là 3 chức VĐ Serie A, 2 Champions League, và 1 chức VĐ World Cup cùng tuyển Italy.

4. David Beckham

Sau 20 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số, cựu thủ quân đội tuyển Anh gặt hái rất nhiều danh hiệu cùng các CLB danh tiếng như Man United, Real, LA Galaxy và PSG. Becks cũng là cầu thủ người Anh đầu tiền đoạt được chức vô địch quốc gia ở 4 giải đấu khác nhau. Điểm nổi bật nhất ở cựu danh thủ này là tên tuổi của anh vượt qua khỏi làng bóng đá.

3. Paul Scholes

Scholes từng nói lời chia tay sân cỏ vào ngày 31/5/2011. Tuy nhiên ngày 8/1/2012, anh bất ngờ tái xuất và giúp MU lần thứ 20 lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất nước Anh. Ở cái tuổi xưa nay hiếm (38 tuổi), nhưng quyết định treo giày lần 2 của Scholes vẫn khiến CĐV Quỷ đỏ cảm thấy nuối tiếc. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Scholes giành 25 danh hiệu cùng MU, nổi bật nhất là 11 danh hiệu Premier League, 2 Champions League và 3 FA Cup.

2. Jupp Heynckes

 
Năm 2013 đánh dấu sự nghiệp cầm quân lừng lẫy nhất của Heynckes. Cựu HLV của Leverkusen và Real đã giúp Bayern Munich trở thành CLB Đức đầu tiên giành cú ăn ba vĩ đại gồm chức vô địch Bundesliga, Champions League và Cúp QG Đức. Quyết định nghỉ hưu ở tuổi 68 của Heynckes khiến rất nhiều CLB danh tiếng ở châu Âu cảm thấy nuối tiếc.

1. Sir Alex Ferguson

Quyết định chia tay của Sir Alex Ferguson không chỉ khiến các fan MU mà ngay cả những người yêu bóng đá đều cảm thấy hụt hẫng. Chiến lược gia lão luyện người Scotland bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 1974, nhưng tên tuổi của ông được nhắc nhiều khi dẫn dắt MU vào năm 1986. Sau 27 năm làm việc ở Old Trafford, Sir Alex đã giúp Quỷ đỏ thống trị bóng đá Anh với vô số danh hiệu lớn nhỏ, trong đó không thể không nhắc đến 13 danh hiệu Premier League, 2 Champions League và 5 FA Cup.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại