Tại SEA Games 33 diễn ra ở Chonburi (Thái Lan), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cùng ba đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung tiếp sức bơi mặt nước mở 4x1.500 m trong ngày thi đấu cuối cùng, qua đó đưa tổng số HCV của Đoàn thể thao Việt Nam lên 87 chiếc.
Đội tuyển bơi Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi. Ngay từ lượt bơi mở đầu, Huy Hoàng tạo được ưu thế dẫn đầu và truyền lợi thế đó cho các đồng đội ở các lần bơi tiếp theo. Với thời gian 1 giờ 12 phút 18 giây, đội Việt Nam về nhất, hơn đội Singapore ngay phía sau. Đội chủ nhà Thái Lan xếp thứ ba.

Trước đó một ngày, tuyển bơi Việt Nam cũng đã có huy chương bạc cá nhân 10 km của Mai Trần Tuấn Anh và huy chương đồng của Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung mặt nước mở 10 km.
Chiến thắng của Huy Hoàng và đồng đội tiếp tục khẳng định vị thế bơi lội Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, đồng thời góp phần quan trọng vào thành tích ấn tượng của đoàn tại kỳ SEA Games lần này.
Trong một động thái khác, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam khép lại nội dung regu với huy chương đồng sau khi dừng bước trước Thái Lan ở bán kết. Ở nội dung regu nam, các tuyển thủ Việt Nam xuất sắc vượt qua đội chủ nhà để giành quyền vào chung kết. Trận tranh huy chương vàng cuối cùng của SEA Games 33 vì thế là màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia ở nội dung regu nam môn cầu mây và chung cuộc, chúng ta chỉ giành được thêm một HCB.
Như vậy, TT Việt Nam đã kết thúc SEA Games 33 với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đạt chỉ tiêu đề ra, tiếc là không kịp lấy lại vị trí thứ hai chung cuộc.
