Thể thao Indonesia rúng động vì bê bối tham nhũng

Tuấn Phong |

Một huyền thoại thể thao Indonesia đã lớn tiếng cáo buộc về sự tràn lan của nạn tham nhũng.

Cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia, Imam Nahrawi hiện đang bị xét xử vì tội nhận hối lộ 20 tỷ rupiah (hơn 30 tỷ đồng). Cựu VĐV cầu lông Taufik Hidayat - người giành HCV Olympic hồi năm 2004, từng phải chung chi gần 1.5 tỷ đồng để đưa cho trợ lý riêng của ông Imam Nahrawi.

Thể thao Indonesia rúng động vì bê bối tham nhũng - Ảnh 1.

Ông Imam Nahrawi (giữa)

Anh này mới đây đưa ra cáo buộc gây sốc khi cho rằng nạn tham nhũng đang tràn lan ở thể thao Indonesia: "Dù ai lên làm Bộ trưởng (Bộ Thể thao và Thanh niên) thì tình trạng tham nhũng đều y như vậy. Cần phải phá hủy một nửa "ngôi nhà" khi có quá nhiều chuột bên trong".

Theo Taufik Hidayat, tình trạng các quan chức thể thao Indonesia nhận tiền hối lộ là rất phổ biến nhưng lại diễn ra theo nhiều kiểu khác nhau khiến rất khó tìm ra bằng chứng cụ thể. Trước cáo buộc này, thư ký của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Gatot S. Dewa Broto đáp lại: "Cách duy nhất để chúng tôi chứng minh anh ấy sai là làm việc thật tốt".

Là tay vợt huyền thoại của làng thể thao Indonesia (từng giữ vị trí số 1 thế giới), những phát ngôn Taufik Hidayat đưa ra đang gây xôn xao dư luận Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh nước này đối mặt nạn tham nhũng trầm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại