Tới lượt Tổng thống Obama thành mục tiêu của thư tẩm độc

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Các mật vụ Mỹ cho biết họ đã ngăn chặn một bức thư gửi đến Tổng thống Barack Obama có chứa một "chất đáng nghi ngờ."

Phát ngôn viên Mật vụ Edwin Donovan cho hay, lá thư đã bị chặn lại tai một cơ sở khá xa Nhà Trắng. “Đây là nơi xác định, kiểm tra khoa học kỹ càng thư hoặc bưu kiện trước khi chuyển đi". Ông nói rằng lá thư đã gửi đi vào hôm 16/4.

Hãng tin ABC trích dẫn một nguồn tin nói rằng bức thư gửi cho Tổng thống dương tính với chất ricin. Bức thư đã được gửi đến một phòng thí nghiệm để tiếp tục phân tích, và kết quả sơ bộ cần phải xác minh thêm.

Cũng theo ông, cơ quan mật vụ đã liên lạc với cảnh sát Capitol và Cục Điều tra Liên bang (FBI) để truy tìm nguồn gốc của bức thư.


	Tổng thống Obama trở thành mục tiêu đầu độc.

Tổng thống Obama trở thành mục tiêu đầu độc.

Bức thư xuất hiện chỉ một ngày sau khi một lá thư khác được gửi tới Thượng nghị sĩ Roger Wicker có kết quả dương tính với chất độc ricin gây chết người. Ông Roger Wicker là một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đại diện cho bang Mississippi.

Ricin là chất chiết xuất từ ​hạt thầu dầu, nó có thể gây tử vong khi hít vào, nuốt hoặc tiêm.

Hiện tình hình căng thẳng đang tăng cao ở Washington và trên toàn nước Mỹ kể từ khi xảy ra vụ đánh bom gây chết người vào ngày thứ Hai tại giải chạy Boston Marathon.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại