Báo chí thế giới tụng ca Nadal: Cuộc tái xuất huyền thoại

Hơn 7 tháng không cầm vợt để điều trị chấn thương đầu gối hóa ra lại giống như liều doping tinh thần kích thích khát khao chiến thắng của Rafael Nadal lên tới mức cực đại.

Báo chí thế giới tụng ca Nadal: Cuộc tái xuất huyền thoại
Nadal vô địch US Open 2013

Nadal đã cho cả thế giới thấy anh đã trở lại và xuất sắc hơn bao giờ hết” là bình luận của tờ USA Today. Trongkhi đó New York Times mô tả Nadal là “Tay vợt hủy diệt nhất trong lịch sử tennis và đầy úp tài năng”.

Washington Post thì giật tít: “Sự trở lại của mùa giải. Nadal thắng tới 60/63 trận kể từ sau khi trở lại sau hơn 7 tháng nghỉ đấu để điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối”. Nhật báo Ole của Argentina ca ngợi: “Mãnh thú hơn bao giờ hết. Những mãnh thú đáng sợ”.

Tờ báo viết: “Nadal là chúa tể của rừng già, rõ ràng như vậy. Hôm nay là ngày của Rafa. Một lần nữa anh vô địch US Open. Dù hôm nay anh vẫn chưa phải là số 1 trên BXH ATP nhưng sau chiến thắng này tất cả phải thừa nhận anh mới là số 1 đúng nghĩa".

Báo chí thế giới tụng ca Nadal: Cuộc tái xuất huyền thoại
Biểu tượng của sức mạnh cơ bắp và sức mạnh ý chí

Trên phiên bản điện tử của mình, tờ L’Equipe của Pháp cũng không tiếc lời ca ngợi Nadal. Nhật báo thể thao số 1 của Pháp gọi Nadal là một “ông chủ lớn” và mô tả sự trở lại của Rafa là “cuộc tái xuất huyền thoại”. L’Equipe bình luận rằng Nadal có sức mạnh tâm lý đặc biệt dù đây không phải là trận đấu hay nhất của anh.

“Show diễn của Nadal” là tựa đề của Gazzetta dello Sport. Nhật báo thể thao hàng đầu Italy viết: “Nadal chiến thắng bằng cá tính của mình. Anh đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất". Anh giao bóng quá tốt (giành 65% số điểm từ giao bóng 1), tận dụng tốt cơ hội bẻ game Djokovic (7/12) so với những gì Nole làm được (chỉ bẻ game thành công 3/11 cơ hội có được). Anh đánh hỏng ít hơn nhiều so với Nole (20 so với 53 lỗi của Djokovic).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại