Thầy trò HLV Park Hang-seo đối diện khó khăn lớn vì Indonesia chuyển sân đấu

Ngô Trà |

Nhiều khả năng trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ngày 15/10 tới sẽ được tổ chức tại Bali thay vì Jakarta. Điều này sẽ làm đội tuyển Việt Nam "vỡ trận" ở công tác chuẩn bị.

Cho đến hiện tại, công tác hậu cần cho trận đấu với Indonesia của đội tuyển Việt Nam đã được VFF chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Theo đó thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được nghỉ ở khách sạn 5 sao cách sân thi đấu chưa đầy 2km và chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô. Đấy là điều kiện cực kỳ lý tưởng với tình trạng kẹt xe ở thủ đô Jakarta.

Song mới đây, phía Indonesia đã úp mở khả năng trận đấu này sẽ không được tổ chức trên sân Bung Karno như dự tính ban đầu, mà phải dời về sân Kapten I Wayan Dipta tại thành phố Bali. Nếu điều này xảy ra, bộ phận hậu cần của VFF sẽ phải "xóa cờ làm lại", tiến hành khảo sát và chuẩn bị nơi ăn nghỉ cho đội lại từ đầu.

Có 2 lý do PSSI phải đổi địa điểm thi đấu. Thứ nhất, ban tổ chức muốn tránh nguy cơ an ninh từ các cuộc biểu tình ở Jakarta. Thứ hai, trận đấu diễn ra sát ngày Tổng thống Joko Widodo tuyên thệ nhậm chức.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đối diện khó khăn lớn vì Indonesia chuyển sân đấu - Ảnh 1.

Hai trận đấu trước ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia đều được thi đấu trên sân nhà Bung Karno tại thủ đô Jakarta. Họ thất bại 2-3 trước Malaysia và bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 3-1.

Ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Ngay hôm sau, toàn đội sẽ phải di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị tốt nhất cho trận làm khách tại đây. Nếu trận đấu này được tổ chức tại Bali, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải có thêm một hành trình bay từ Jakarta đi Bali tốn không ít thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như thể lực của toàn đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại