Thầy Park sẽ thay Hà Đức Chinh, tại sao không?

Hà Phương (ảnh: Đông Anh) |

Sau khi chơi khá tốt trong vai trò trung phong cắm ở trận đầu tiên gặp U23 Brunei, Hà Đức Chinh đã có 1 màn trình diễn cực kỳ mờ nhạt trước U23 Indonesia.

Lượt trận thứ hai, Đức Chinh không tạo được sức ép lên hàng thủ đội bóng xứ Vạn đảo, không thực hiện được một cú sút nào đáng kể và cũng gần như không phối hợp được với các đồng đội xung quanh.

Có thể nói tiền đạo thuộc biên chế SHB.Đà Nẵng chính là mắt xích yếu nhất trong tam giác tấn công của U23 Việt Nam (Quang Hải-Hoàng Đức-Đức Chinh). Và đó là lý do khiến người ta cho rằng thầy Park nên thay trung phong cắm ở trận đấu tới với U23 Thái Lan.

Sự thay đổi này nếu xảy ra sẽ tạo nên một nét tươi mới trên hàng công của U23 Việt Nam, thay vì một Hà Đức Chinh có phần "cũ kỹ" đã được cả Đông Nam Á biết đến trong vài năm trở lại đây. Thế nhưng ai có thể sẽ là cái tên được chiến lược gia người Hàn Quốc gửi gắm niềm tin trong trận cầu quan trọng tối nay?

Thầy Park sẽ thay Hà Đức Chinh, tại sao không? - Ảnh 1.

Đức Chinh đã chơi rất mờ nhạt trước U23 Indonesia (ảnh: Đông Anh).

Thanh Bình

Hơi khó để đặt niềm tin vào tiền đạo của Viettel ở thời điểm hiện tại. Trong trận đấu với U23 Indonesia, Thanh Bình đã được vào sân thay người nhưng rồi lại bị thay ra vì gần như "mất hút" trong những phút có mặt trên sân.

Hơn nữa lối chơi theo kiểu "mắc màn trong vòng cấm đối phương" của Thanh Bình sẽ khó có đất dụng võ trước các hậu vệ Thái Lan thừa khôn ngoan và lắm tiểu xảo.

Hoàng Đức

Đây là một giải pháp hoàn toàn khả thi và đáng để HLV Park Hang-seo cân nhắc. Hoàng Đức có chiều cao khá tốt (1m83), chơi bóng kỹ thuật nên hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò trung phong cắm. 

Cú xoay compa và dứt điểm uy lực ở trận gặp U23 Indonesia đã cho thấy những phẩm chất ưu việt của cầu thủ này. Nếu được tin tưởng, Hoàng Đức hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U23 Thái Lan ở trận đấu tối nay.

Thầy Park sẽ thay Hà Đức Chinh, tại sao không? - Ảnh 2.

Hoàng Đức hoàn toàn có thể được dùng thay vị trí của Đức Chinh.

Danh Trung

Danh Trung với gương mặt "búng ra sữa" hoàn toàn có thể coi như "nhân tố X" của thầy Park ở giải đấu lần này. Ở trận gặp U23 Indonesia, khi vào sân thay Đinh Thanh Bình, Danh Trung chính là người mang về quả phạt trực tiếp, tình huống khởi đầu loạt tấn công mà kết quả cuối cùng là bàn thắng của Triệu Việt Hưng.

Chưa lộ sáng trước các đối thủ, vì thế tiền đạo gốc Huế này với sự nhanh nhẹn, xông xáo của mình hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị nếu được vào sân ở trận đấu gặp U23 Thái Lan.

Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Hà Đức Chinh dù chưa sắc bén trong tấn công, nhưng lại có một điểm mạnh khiến HLV Park Hang-seo ưa thích, đó là khả năng hỗ trợ đồng đội nói chung và hỗ trợ phòng ngự noi riêng. Bởi vậy liệu thầy Park có thay trung phong cắm hay không và nếu có thì ai sẽ là người được chọn, chúng ta hãy cùng chờ đợi đáp án ở trận đấu tối nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại