Thầy Park đang vui, Công Phượng, Quang Hải đừng đùa

Mai Anh |

HLV Park Hang Seo rất vui khi hàng loạt cựu binh tuyển Việt Nam thăng hoa tại V-League. Chỉ có điều, các học trò cưng như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường lại... chìm.

Ông Park vui gì...

Đến giờ, sau 15 vòng đấu ở V-League rõ ràng HLV Park Hang Seo đang thực sự khá vui khi chứng kiến màn thể hiện của các học trò cũ, hay những cựu binh trong màu áo CLB.

Khó có thể không vui hay an tâm khi vòng loại World Cup đang tới rất gần mà các cựu binh như Văn Quyết, Thành Lương, Đinh Thanh Trung, Mạc Hồng Quân, Hải Huy và rất nhiều người khác đang chơi rất hay ở CLB Hà Nội, Quảng Nam, Than.QN...

Thầy Park đang vui, Công Phượng, Quang Hải đừng đùa - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân (trái) đang chơi tốt tại CLB để cơ hội trở lại tuyển Việt Nam là rất cao

Tất cả những cựu binh này đang thực sự là nguồn sống ở đội nhà tính đến lúc này. Và màn thể hiện này đủ để ông Park có thể tính đường dài cho t uyển Việt Nam tới đây khi vòng loại World Cup 2022 bắt đầu.

Đây không phải nói suông, bởi một lẽ ngoài Lương "dị" gần như chắc chắn không khoác áo tuyển Việt Nam nữa vì muốn nhường chỗ cho các đàn em, thì những người còn lại đương nhiên vẫn bỏ ngỏ khả năng như Đinh Thanh Trung hay Hải Huy.

Có nghĩa dù đã nói lời từ giã màu áo tuyển Việt Nam (như Trung bét), hay chưa có cơ hội dù tuổi đã cao (Hải Huy) nhưng họ vẫn sẵn sàng hợp tác với ông Park nếu có lời mời thuyết phục, giống như từng làm với anh Anh Đức.

... để Công Phượng, Quang Hải lo lắng

Nếu như chiến lược gia người Hàn Quốc vui bao nhiêu thì cùng lúc cũng đang lo lắng chẳng kém với phong độ của các trụ cột tại tuyển Việt Nam vào lúc này, đặc biệt với những cái tên từ HAGL.

Ngoại trừ Văn Toàn, hay Tuấn Anh còn đang chơi khá ổn tại đội bóng phố Núi đến lúc này, thì những người còn lại như Văn Thanh, Minh Vương hay Xuân Trường đang đuối vì nhiều lý do khác nhau.

Thầy Park đang vui, Công Phượng, Quang Hải đừng đùa - Ảnh 2.

nhưng ông Park cũng có lý do để buồn vui lẫn lộn với trường hợp Văn Quyết, Quang Hải


Không chỉ có thế, Quang Hải cũng đang cho thấy sự quá tải của mình tại CLB Hà Nội sau khi phải "chiến" quá nhiều giải đấu trong một khoảng thời gian rất dài vừa qua. Giờ, dù vẫn sở hữu những kỹ năng chơi bóng đặc biệt nhưng để bùng nổ thì lại khó khi tiền vệ người Đông Anh không đủ thể lực vì lý do kể trên.

Chưa dừng lại ở đó, một cái tên khác cũng phải lo lắng cho vị trí của mình tại tuyển Việt Nam ở lần tập trung cho vòng loại World Cup vào đầu tháng 9 tới là Công Phượng .

Phải lo, khi đơn giản chưa chắc tiền đạo chủ lực của ông Park đã được ra sân ở Bỉ  trong thời gian tới, và hậu quả phải ngồi dự bị thường xuyên chắc không cần phải nói lại.

Dù có những lo lắng và băn khoăn với các trụ cột trẻ ở tuyển Việt Nam như thế, tuy nhiên niềm vui dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc không hề nhỏ với những sự trở lại từ các cựu binh vốn chấn thương, hoặc đánh rơi phong độ khá lâu.

Và đây sẽ là nguồn lực không hề nhỏ cũng như khá giá trị cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong bối cảnh mà các đàn em đang đuối vì quá tải hay nhiều lý do khác.

Vậy nên lúc này ông Park có lý do để vui, nhưng Công Phượng hay một số cái tên khác cũng cần phải lo là vừa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại