Thầy Park đăm chiêu "đãi cát tìm vàng" cho U22 Việt Nam

Tú Anh |

HLV Park Hang-seo tỏ ra khá trầm ngâm khi quan sát buổi tập của U22 Việt Nam. Rất ít gương mặt trong số này có thể lọt vào mắt xanh chiến lược gia người Hàn Quốc.

Lần đầu tiên HLV Park Hang-seo chỉ gọi lên tuyển U22 Việt Nam 18 cầu thủ. Theo lý giải của thầy Park, ông chỉ trao cơ hội cho những người ít được thi đấu ở CLB, còn những trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu... sẽ được ưu tiên cho V-League, và chỉ tập trung vào những đợt chính thức như tháng Chín tới.


Rõ ràng không có những cầu thủ tốt nhất, và thậm chí bản thân thầy Park cũng không nắm rõ bản danh sách lần này khi chủ yếu nhân sự do các trợ lý tiến cử. Bên cạnh đó, thời gian chỉ 3 ngày là quá ngắn cho một đợt tập trung.

Thầy Park đăm chiêu đãi cát tìm vàng cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Nhưng ông Park vẫn phải cố gắng "đãi cát tìm vàng", trong bối cảnh U22 Việt Nam cần có những nhân tốt mới, hoặc ít nhất cũng phải tìm được những "kép phụ" có khoảng cách không quá lớn với các trụ cột.

Trong buổi tập chiều 9/7 tại trung tâm PVF, rất ít khi ông Park trực tiếp chỉ đạo cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện, mà thường đứng xa quan sát. Chiến lược gia người Hàn Quốc lộ vẻ mặt đăm chiêu khi việc tuyển chọn ra một vài gương mặt xuất sắc nhất để chuẩn bị cho SEA Games thực sự khó khăn.

U22 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U18 Việt Nam vào 18h ngày 10/7, và đây là cơ hội cuối cùng để thầy Park có những đánh giá với từng gương mặt trong đợt tập trung lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại