Thay máu lực lượng, Bayern Munich nói lời chia tay với 3 công thần

Huy Trưởng |

Mới đây, trên các trang mạng xã hội của Bayern Munich, gã khổng lồ của bóng đá Đức chính thức nói lời chia tay với 3 cầu thủ David Alaba, Javi Martinez và Jerome Boateng.

Sau sự chia tay của HLV Hansi Flick, Bayern Munich tiếp tục gửi lời cảm ơn cũng như lời tạm biệt tới 3 công thần, những người đã đóng góp rất lớn vào 2 cú ăn ba lịch sử của Hùm xám Bavaria vào các năm 2013 và 2020, đó là David Alaba, Javi Martinez và Jerome Boateng.

Thay máu lực lượng, Bayern Munich nói lời chia tay với 3 công thần - Ảnh 1.

Bayern chia tay 3 công thần

Cả ba cầu thủ trên đều có khoảng thời gian gắn bó lâu dài với Bayern, giúp Bayern sở hữu một hàng phòng ngự vững chắc nhưng cũng có sức tấn công cực kỳ khủng khiếp. Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, họ đã giúp đội chủ sân Alianz Arena gặt hái vô số thành công và danh hiệu.

Javi Martinez

Kết cục thua cay đắng ngay trên sân nhà Aliianz Arena khi đối đầu với Chelsea trong trận chung kết Champions League mùa 2012 khiến cho niềm tin của các cổ động viên Bayern lung lay dữ dội. Mùa hè năm ấy, ban lãnh đạo Hùm xám quyết định đưa về Javi Martinez với mức giá kỷ lục 40 triệu Euro.

Thay máu lực lượng, Bayern Munich nói lời chia tay với 3 công thần - Ảnh 2.

Javi Martinez rời Bayern vào mùa hè năm nay

Javi Martinez thi đấu cho Bayern 267 trận và ghi được 14 bàn thắng, giành tổng cộng 22 danh hiệu lớn nhỏ sau 9 năm khoác áo Bayern, gồm 9 lần vô địch Bundesliga, 5 lần giành cúp DFB-Pokal; 3 lần vô địch Siêu cúp Đức; 2 lần vô địch UEFA Champions League; 2 lần vô địch UEFA Super Cup và 1 lần vô địch FIFA Club World Cup.

David Alaba

David Alaba gia nhập đội trẻ của Bayern vào năm 2008 và bắt đầu thi đấu cho đội dự bị từ mùa giải 2009/2010.

Sau khi trở về từ Hoffenheim theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2010-11, Alaba đã có vị trí chính thức tại FC Bayern Munich kể từ đó đến nay.

Thay máu lực lượng, Bayern Munich nói lời chia tay với 3 công thần - Ảnh 3.

Alaba đến Real Madrid?

Cho đến thời điểm hiện tại, cầu thủ đa năng người Áo có 429 lần khoác áo Bayern, ghi 33 bàn thắng và đạt tổng cộng 28 danh hiệu, đáng chú ý, trong đó có 10 danh hiệu vô địch Bundesliga, một kỷ lục chưa từng có tại giải vô địch bóng đá Đức và 2 chiếc cúp bạc Champions League.

Jerome Boateng

Cùng với Javi Martinez, một trụ cột khác đã gắn bó trong một thập kỷ thành công vừa qua của CLB, Jerome Boateng, cũng sẽ phải rời Hùm xám khi ban lãnh đạo quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với anh.

Jerome Boateng bắt đầu sự nghiệp tại Hertha Berlin trước khi đến Hamburger. Tháng 6/2010, Boateng chuyển đến Anh thi đấu cho Manchester City nhưng không thành công và trở về Đức khoác áo Bayern Munich vào tháng 6/2011.

Thay máu lực lượng, Bayern Munich nói lời chia tay với 3 công thần - Ảnh 4.

Boateng chưa có bến đỗ mới

Sau 10 năm gắn bó, Boateng đã thi đấu cho Hùm xám tổng cộng 362 trận đấu và ghi được 10 bàn thắng. Cầu thủ gốc Ghana giành được 22 danh hiệu trên mọi đấu trường, gồm 9 lần vô địch Bundesliga, 5 lần giành cúp Quốc gia Đức; 2 lần vô địch Siêu cúp Đức; 2 lần vô địch UEFA Champions League; 2 lần vô địch UEFA Super Cup và 2 lần vô địch FIFA Club World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại