Thầy Công Phượng tiết lộ yếu tố khắc nghiệt khiến U19 HAGL 1 chưa là chính mình

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan |

HLV Graechen chia sẻ nhiều lý do khiến cho U19 HAGL 1 chưa thể hiện được hết phong độ cao nhất.

Bàn thắng duy nhất của Quốc Việt, đã giúp cho U19 HAGL 1 có được chiến thắng đầu tiên tại VCK U19 Quốc gia 2020. Thầy trò HLV Graechen hiện đang có được 4 điểm sau 2 lượt trận và gần như cầm chắc 1 tấm vé vào chơi bán kết.

"Hôm nay 2 hiệp đấu khác nhau, hiệp 1 TP.HCM chơi không áp sát nên U19 HAGL 1 có nhiều cơ hội hơn và tận dụng ghi bàn thành công. Điều đó ngược lại hoàn toàn trong hiệp 2 khiến cho học trò của chúng tôi khó triển khai lối chơi hơn.

Ngoài lý do này, điều kiện thời tiết hiện tại cũng quá khắc nghiệt cho tất cả các đội. Dưới nhiệt độ 40 độ C, cầu thủ không thể hiện được hết những gì là tốt nhất của mình. Mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận không đủ thời gian để cho cầu thủ hồi phục, họ cần 72 giờ để trở lại với trạng thái bình thường", HLV Graechen cho biết.

Thầy Công Phượng tiết lộ yếu tố khắc nghiệt khiến U19 HAGL 1 chưa là chính mình - Ảnh 1.

U19 HAGL 1 đã có được chiến thắng đầu tiên tại VCK U19 Quốc gia 2020. Ảnh: Hải Lan.

Dù có được chiến thắng, nhưng U19 HAGL 1 vẫn chưa thực sự tận dụng tốt những cơ hội có được trong trận đấu với U19 TP.HCM, các tiền đạo vẫn còn bỏ lỡ cơ hội khá nhiều, lý giải về điều nay, ông thầy người Pháp cho hay:

"Quốc Việt trong các buổi tập có kỹ năng ghi bàn rất tốt. Trận trước có ít nhất 3 cơ hội nhưng cậu ta không ghi bàn được. Trận này có được 5 cơ hội nhưng chỉ 1 lần lập công. Có thể là do yếu tố tâm lý và thời tiết nắng nóng hiện tại cũng là lý do.

Không chỉ riêng mình Quốc Việt mà còn rất nhiều cầu thủ của U19 HAGL 1 chưa thể hiện được đúng phẩm chất của mình. Đội trưởng Thanh Khôi là một ví dụ, cậu ta là mắc xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của tôi. Thế nhưng, lúc này vẫn chưa chơi đúng với năng lực. Có thể học trò của tôi bị áp lực đá giải, tôi sẽ động viên để họ chơi tốt hơn".

Thầy Công Phượng tiết lộ yếu tố khắc nghiệt khiến U19 HAGL 1 chưa là chính mình - Ảnh 2.

U19 TP.HCM chính thức bị loại sớm sau 2 trận toàn thua. Ảnh: Hải Lan.

"Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của nhiều đội bóng tham dự VCK U19 Quốc gia năm nay. Tuy nhiên, tôi xin chúc mừng đồng nghiệp của tôi, HLV Graechen đã có được chiến thắng quan trọng hôm nay, giành được 4 điểm và sớm đặt chân vào vòng bán kết. 

Rất khó để đánh giá sự khác nhau giữa lứa Công Phượng và U19 HAGL 1 hiện tại. Có thể theo thời gian và con người, Học viện JMG đã điều chỉnh chiến thuật và giáo án tập luyện để phù hợp hơn với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, tôi vẫn thích lối chơi cống hiến của lứa Công Phượng nhiều hơn", HLV phó Hồng Phẩm của U19 TP.HCM cho biết.

Vào chiều mai 23/6, VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra hai trận đấu. Vì là lượt trận cuối vòng bảng nên cặp đấu này sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 16h00. U19 HAGL 2 đối đầu với U19 Bình Dương sân tự nhiên số 2. Trong khi đó, U19 CAND chạm trán với U19 SLNA tại sân chính trong trung tâm PVF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại