*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ 2 tuần tới sẽ diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của OGC sau năm 2021 không thể tổ chức Đại hội thành công do những bất đồng giữa ban lãnh đạo và nhóm cổ đông sở hữu 51% cổ phần.
Một lãnh đạo Đức hôm 17-5 thúc giục Liên minh châu Âu (EU) nên áp dụng lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn Trung Quốc thâu tóm các công ty bị định giá thấp hoặc gặp trục trặc trong kinh doanh vì cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).
Địa chỉ email nhận thông báo thuế của doanh nghiệp này có liên quan ít nhiều tới tập đoàn BIM Group. Điều này đặt ra không ít nghi vấn về việc BIM Group là bên có liên quan tới BEHS trong thương vụ chi hơn 500 tỷ đồng mua cổ phần PC1.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã thực hiện một thay đổi lớn trong chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước này, bằng việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế các nước láng giềng như Trung Quốc thừa cơ thâu tóm các doanh nghiệp Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.
Giữa lúc người dân Úc nhận ra các tài sản điện lực và khí đốt nước này rơi vào tay các công ty liên quan đến Trung Quốc nhiều tới mức nào, đã xuất hiện không ít lo lắng về thương vụ thâu tóm một công ty năng lượng Úc có giá trị lên đến hơn 9 tỉ USD.
Bán mình cho người Thái, "ông lớn" điện máy Nguyễn Kim gần đây lấn sâu vào ngành dược bằng việc chi nghìn tỷ thâu tóm Dược Lâm Đồng.
Trung Quốc đang chìm ngập trong khoản nợ 30.000 tỉ USD (tương đương 259% GDP) và con số này được dự báo đạt 327% GDP vào năm 2022 nếu không có giải pháp đối phó.
FPT, tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn nhất tại Việt Nam theo vốn hoá thị trường, đang đẩy mạnh các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường trong nước.
Từ Mỹ cho đến Anh, Đức, Úc, nhiều nước đang phản kháng lại những nỗ lực M&A hoặc đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) vừa có thông báo chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam. Sau khi đổi tên, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) vẫn giữ 40% vốn liên doanh tại Heineken còn Heineken Asia Pacific giữ 60% vốn.
Đổ ra hàng trăm triệu USD nhưng dường như các tỷ phú người Thái vẫn chưa dừng tìm kiếm cơ hội thâu tóm doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.
Đây sẽ là một câu chuyện được nói đến nhiều trong năm 2016: Các công ty Trung Quốc đang thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm các công ty Mỹ, với tốc độ mạnh chưa từng thấy.