Thất bại trước người Thái, truyền thông UAE vẫn tin đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình

Bảo Phương |

Truyền thông UAE vẫn tỏ ra hết sức tự tin về tấm vé đi tiếp cho đội nhà, mặc dù trước đó thầy trò HLV Bert Van Marwijk đã sẩy chân trước Thái Lan.

Sau trận thua trước ĐT Thái Lan tối qua, 15/10, ĐT UAE đã chính thức mất ngôi đầu bảng G. Thậm chí, họ còn bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

Tuy thua đau người Thái, tờ Khaleej Times - một nhật báo của UAE vẫn nhận định đầy lạc quan. Họ cho rằng đội nhà hoàn toàn có thể hạ gục ĐT Việt Nam ngay trên Mỹ Đình, qua đó trở lại với đường đua vòng loại World Cup 2022.

Cây bút James Jose cho rằng thất bại trước Voi chiến chỉ là "một cú hích cho tham vọng giành vé dự World Cup năm 2022 và AFC Asian Cup năm 2023" và sẽ giúp đoàn quân của HLV Bert van Maarwijk có thêm những bài học mới.

Thất bại trước người Thái, truyền thông UAE vẫn tin đội nhà sẽ đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình - Ảnh 1.

Truyền thông UAE cho rằng thất bại trước Thái Lan chỉ là tai nạn.

Tác giả còn cho rằng chắc chắn vị chiến lược gia nổi tiếng người Hà Lan sẽ cùng UAE "giải quyết được vấn đề" khi làm khách ở sân Mỹ Đình đấu ĐT Việt Nam tối 14/11.

Tờ báo này cũng không cho rằng chuyến bay dài từ Dubai đến Pathum Thani khiến ĐT UAE suy giảm thể lực và là nguyên nhân thất bại trước ĐT Thái Lan ở Thammasat. Họ cho rằng đối thủ dưới bàn tay dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Akira Nishino rõ ràng đã chơi tốt hơn "Đoàn quân áo trắng" và chủ nhà đã thắng xứng đáng.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 5 tại bảng G vào ngày 14/11, ĐT Việt Nam trở về sân nhà Mỹ Đình đón tiếp UAE lúc 20h00, còn Thái Lan đến làm khách của Malaysia lúc 20h45 tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại