Thất bại đau đớn, 2 "đại gia" London cuống quýt tìm cách đổ lỗi

Triệu Mẫn |

Cả Wenger và Conte đều tìm những lý do khác nhau để biện hộ cho thất bại đau đớn ở vòng 8 Premier League.

Vòng 8 Premier League chứng kiến những bất ngờ to lớn. Hai "đại gia London" là ChelseaArsenal đều thất bại trước đối thủ chiếu dưới.

Chelsea thua thảm trước đội xếp cuối bảng, chưa có điểm nào, chưa ghi được bàn nào là Crystal Palace với tỉ số 1-2. 2-1 cũng là kết quả của trận đấu giữa Watford và Arsenal.

Sau trận đấu, cả hai HLV WengerConte đều tỏ ra khá buồn bã và tìm cách biện minh cho thất bại.

Thất bại đau đớn, 2 đại gia London cuống quýt tìm cách đổ lỗi - Ảnh 1.

Conte cho rằng chấn thương khiến Chelsea thua cuộc.

HLV Conte cho rằng, chính cơn bão chấn thương là nguyên nhân khiến họ thua cuộc ở lượt trận vòng 8. The Blues không có sự phục vụ của hai cái tên quan trọng là Morata và Kante. Chính vì nguyên nhân này khiến đương kim vô địch Premier League phải khó khăn "tìm kiếm sự cân bằng":

"Tôi thừa nhận hôm nay là một trận đấu tồi tệ với Chelsea. Chúng tôi không có sự phục vụ của Kante. Cậu ấy hoạt động rất rộng trên sân, bởi vậy nên tôi phải tìm một giải pháp khác để duy trì sự cân bằng cho đội. Sự cân bằng rất cần thiết nếu bạn muốn giành chiến thắng".

"Hiện tại là thời điểm khó khăn cho Chelsea, nhất là khi phải bắt đầu trận đấu mà không có Morata và Kante. Sau đó một cầu thủ quan trọng khác là Moses lại dính chấn thương, tôi hi vọng cậu ấy sớm quay lại.

Chúng tôi đã mất ba hay bốn cầu thủ quan trọng rồi. Đây là một vấn đề rất lớn nhưng dù sao chúng tôi vẫn phải cố gắng giải quyết và tiếp tục chiến đấu".

Về phần Arsenal, họ có bàn dẫn trước Watford nhưng kết cục lại bị đối phương lội ngược dòng thành công. "Giáo sư" cho rằng quyết định của trọng tài là nguyên nhân gây bất lợi cho đội bóng.

Phút thứ 71, Bellerin phạm lỗi với cầu thủ Watford trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng penalty. Deeney thực hiện thành công quả 11m gỡ hòa 1-1.

Thất bại đau đớn, 2 đại gia London cuống quýt tìm cách đổ lỗi - Ảnh 2.

Arsenal thua sau khi đã có bàn dẫn trước.

"Tôi cho rằng đó không phải là một tình huống xứng đáng nhận phạt đền. Quyết định của trọng tài là sai, đáng lẽ ra không nên có bàn thắng nào ở tình huống đó hết.

Nhưng thẳng thắn mà nói quả phạt không phải là yếu tố duy nhất tác động đến kết quả trận đấu. Chúng tôi chơi tốt ở hiệp 1, nhưng không thể hài lòng nổi với hiệp 2, nếu duy trì được hiệu suất như hiệp 1 thì Arsenal có thể sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội".

Clip Watford 2-1 Arsenal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại