*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong tuyên bố vừa đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc tận dụng sự phân tâm của thế giới vì COVID-19 để gia tăng các hành vi bắt nạt trên biển Đông, như đơn phương thành lập “quận hành chính” ở khu vực tranh chấp.
Trung Quốc ngày 18/4/2020 ngang ngược thông báo thành lập cái gọi là "quận Tây Sa" (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và "quận Nam Sa" (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
CGTN đưa tin chính phủ Trung Quốc vừa phê chuẩn thành lập 2 huyện quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc gần đây ngang nhiên tổ chức kỷ niệm 6 năm thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa".
Từ năm 1988, các thành viên ASEAN đã gia tăng cảnh giác với Trung Quốc, trong khi học thuyết "mối đe dọa Trung Quốc" trở nên thịnh hành tại phương Tây.
Một ấn phẩm của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa xác nhận cá nhân Chủ tịch Tập Cận Bình đứng sau chính sách tiếp cận quyết liệt của Bắc Kinh tại biển Đông và biển Hoa Đông.
Ông Lê Hải Bình nêu rõ, việc Ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh ở cái gọi là TP Tam Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp.
Trung Quốc đã ngang nhiên mở đường bay dân sự phi pháp đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Cục An toàn hàng hải Trung Quốc ngày 26-10 ra thông báo, nước này sắp tổ chức diễn tập quân sự trên biển ở Hoàng Sa và ngang ngược yêu cầu tàu bè qua lại tránh xa khu vực trên kể từ ngày hôm nay (27-10).
Trung Quốc lấy lý do bảo vệ sinh thái nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa kịch liệt phản đối việc Trung Quốc tổ chức bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “thành phố Tam Sa”.
Tờ Chinatimes (Đài Loan) cho hay, Trung Quốc chuẩn bị tổ chức đưa trái phép đoàn phóng viên của các hãng thông tấn quốc tế lên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.