Thắng nhọc Brunei, U19 Thái Lan phải ‘sinh tử chiến’ với U19 Việt Nam

A Phi |

Chỉ thắng U19 Brunei với tỷ số 2-0, U19 Thái Lan sẽ phải “sinh tử chiến” với U19 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Thái Lan không đạt mục tiêu thắng U19 Brunei trên 4 bàn. Ảnh: Siam Sport

U19 Thái Lan không đạt mục tiêu thắng U19 Brunei trên 4 bàn. Ảnh: Siam Sport

Chiều nay, U19 Thái Lan gặp U19 Brunei ở lượt trận thứ 4 của bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022. “Voi chiến trẻ” được kỳ vọng thắng đậm U19 Brunei, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết với U19 Indonesia và U19 Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Giống như HLV Đinh Thế Nam, HLV Salvador Garcia quyết định xoay vòng lực lượng ở trận này, qua đó giữ sức đội hình cho trận quyết đấu với U19 Việt Nam. Cho dù dùng đội hình 2, U19 Thái Lan vẫn mạnh vượt trội U19 Brunei và làm chủ hoàn toàn trận đấu. Thế nhưng, ghi bàn bỗng trở thành nhiệm vụ khó khăn hơn những gì họ tưởng.

Phải đến phút 45, U19 Thái Lan mới có bàn mở tỷ số nhờ công đội trưởng Krirkphon Abram. Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự xảy ra. U19 Thái Lan tấn công ào ạt và ghi bàn ngay sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, họ không thể gia tăng cách biệt trong phần còn lại của trận đấu.

Chỉ thắng 2-0, U19 Thái Lan tự đẩy mình vào thế khó trong trận đấu quyết định với U19 Việt Nam. Sau 4 trận đã đấu, hai đội bằng điểm nhau nhưng “Voi chiến trẻ” đứng dưới vì hiệu số bàn thắng thua thấp hơn. Trong trường hợp thua U19 Việt Nam, U19 Thái Lan sẽ phải chờ U19 Indonesia hụt bước để giành vé đi tiếp. Đây là điều rất khó xảy ra, bởi lẽ đội chủ nhà cho thấy chất lượng chơi bóng rất cao ở giải đấu năm nay.

Trong trường hợp đặc biệt 3 đội U19 Thái Lan, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng giành 11 điểm (U19 Thái Lan hòa U19 Việt Nam, U19 Indonesia toàn thắng 2 trận cuối cùng), ban tổ chức sẽ tính đến chỉ số phụ đối đầu giữa các đội tuyển này với nhau để xếp hạng. Khi đó, U19 Indonesia là đội bất lợi nhất khi hòa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam cùng với tỷ số 0-0. U19 Thái Lan và U19 Việt Nam sẽ dắt tay nhau đi tiếp nếu hòa có bàn thắng.

Trong trường hợp 3 đội bằng điểm nhưng U19 Thái Lan hòa U19 Việt Nam 0-0, U19 Thái Lan sẽ bị loại vì có chỉ số phụ chung cả bảng thấp nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại