Thăng hoa, Depay đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan

Xuân Hà |

Tiền đạo Memphis Depay đã chạm mốc chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Hà Lan sau tỏa sáng rực rỡ ở trận đại thắng Gibraltar.

Depay tỏa sáng rực rỡ

Depay tỏa sáng rực rỡ

Tiếp đón Gibraltar ở lượt trận thứ tám bảng G vòng loại World Cup 2022, Hà Lan vùi dập đối thủ này với tỉ số 6-0. 5 cầu thủ ghi bàn cho Cơn lốc màu da cam là Van Dijk, Depay (cú đúp), Dumfries, Danjuma và Malen.

Vượt qua Gibraltar, Hà Lan tiếp tục dẫn đầu bảng G với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn đội đứng thứ hai Na Uy (19 so với 17 điểm). Về mặt cá nhân, Depay đã trải qua 1 trận đấu đáng nhớ trong màu áo ĐTQG. Ngôi sao của Barcelona đã thi đấu như lên đồng ở trận đấu rạng sáng nay khi ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo.

Tính cả cú đúp trước Gibraltar, Depay đã ghi 13 bàn trong năm 2021. Như vậy, cựu tiền đạo M.U và Lyon đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Hà Lan trong 1 năm dương lịch (tính trên mọi đấu trường). Trước đó, Patrick Kluivert từng giữ kỉ lục ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Hà Lan trong 1 năm dương lịch với 12 pha lập công vào năm 2000.

Tính riêng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Depay đã ghi 9 bàn và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Ngoài ra, chân sút của Barcelona còn có 8 pha kiến tạo sau 8 trận đã đấu. Không chỉ ghi bàn, Depay còn là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu tính đến thời điểm này.

Chưa kể, màn trình diễn thăng hoa của Depay trước Gibraltar còn đánh dấu phong độ cực kì ấn tượng của ngôi sao 27 tuổi trong năm 2021. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại trong năm nay, tuyển thủ Hà Lan đã in dấu giày vào 48 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo), hơn 2 lần so với Karim Benzema (46).

Dù bùng nổ nhưng Depay không có tên trong danh sách 30 đề cử cho QBV 2021. Tương tự Depay, không cầu thủ Hà Lan nào góp mặt trong danh sách này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại