Thắng đậm đại diện Australia, đội bóng Campuchia “gây bão” tại đấu trường châu Á

Misa |

CLB Phnom Penh Crown tiếp tục có thêm một màn trình diễn đầy xuất sắc ở AFC Cup 2023/24.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng AFC Cup 2023/24, Phnom Penh Crown bước vào cuộc đọ sức mang tính quyết định ngôi đầu bảng gặp Macarthur FC (Australia). Không ít ý kiến cho rằng đây sẽ là trận đấu mà nhà vô địch Cúp Quốc gia Australia “giải mã” hiện tượng đến từ Campuchia.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Phnom Penh Crown đã có một màn trình diễn thăng hoa. Shimizu lập cú đúp vào lưới Macarthur trước khi Socheavila ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Angkor.

Thắng đậm đại diện Australia, đội bóng Campuchia “gây bão” tại đấu trường châu Á - Ảnh 1.

Phnom Penh Crown đã thắng cả 3 trận đầu tiên vòng bảng.

3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và không phải nhận bàn thua nào, Phnom Penh Crown đứng đầu bảng F của AFC Cup 2023/24 một cách đầy thuyết phục. Cánh cửa giành tấm vé đi tiếp đang mở rộng với nhà vô địch Campuchia. Họ thậm chí có thể ghi tên mình vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á sớm 2 vòng đấu nếu đánh bại Macarthur trong lượt trận tiếp theo.

Trong bài viết mới nhất, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) mô tả thành tích của Phnom Penh Crown bằng từ “hoàn hảo”. Không chỉ chiến thắng, nhà vô địch Campuchia còn thu hút khán giả bằng lối chơi đẹp mắt.

Ngoài cơ hội trở thành đội bóng Campuchia đầu tiên vượt qua vòng bảng AFC Cup, Phnom Penh Crown còn đang giúp bóng đá xứ Angkor tích lũy rất nhiều điểm số trên BXH cấp CLB châu Á.

Tính đến thời điểm này, bóng đá Campuchia đã giành được 3,000 điểm trong mùa giải 2023/24 và xếp thứ 10 châu Á. Toàn bộ số điểm này đều do Phnom Penh Crown mang về và còn cao hơn thành tích của Việt Nam (1,600 điểm), Indonesia (1,667 điểm) hay Malaysia (2,222 điểm).

Thắng đậm đại diện Australia, đội bóng Campuchia “gây bão” tại đấu trường châu Á - Ảnh 2.

Phnom Penh Crown (áo đỏ) là hiện tượng thú vị tại AFC Cup 2023/24.

Theo các chuyên gia đánh giá, thành công của Phnom Penh Crown bắt nguồn từ sự chuẩn bị kỹ càng. Đội bóng này sở hữu đội hình pha trộn giữa nhiều ngôi sao đội tuyển Campuchia cùng các ngoại binh chất lượng. Người dẫn dắt đội bóng là HLV Oleh Starynskyi đã có nhiều năm gắn bó và xây dựng được nền tảng vững chắc cho toàn đội.

Ngoài ra, việc giải VĐQG Campuchia đã thi đấu 8 vòng cũng phần nào giúp Phnom Penh Crown “nóng máy” hơn một số đối thủ khi bước vào AFC Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại