Thần đồng Thái Lan đặt mục tiêu lập hat-trick vào lưới đội vừa thắng U23 Việt Nam

Nara |

HLV Akira Nishino có thể thở phào nhẹ nhõm khi tiền đạo Suphanat Mueanta trở lại tập luyện sau chấn thương.

Sau trận giao hữu gặp Saudi Arabia (Thái Lan thua 0-1), tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta gặp chấn thương nhẹ. Nhưng chân sút đang khoác áo Buriram đã sớm trở lại tập luyện cùng toàn đội. Suphanat chia sẻ về tình hình chấn thương trên trang SMMSport (Thái Lan):

"Vào lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Chấn thương mà tôi gặp phải hôm vừa rồi không nghiêm trọng như những chấn thương trước đây. Tôi đã có thể tập luyện trở lại với các đồng đội".

Trong trận giao hữu cuối cùng trước giải U23 châu Á 2020, U23 Bahrain đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 2-1.

U23 Thái Lan mở màn giải U23 châu Á 2020 bằng trận đấu với U23 Bahrain. Suphanat tỏ ra tự tin về sự chuẩn bị của mình và toàn đội. Chân sút 17 tuổi thậm chí còn đặt mục tiêu ghi 3 bàn vào lưới đối thủ đến từ Tây Á:

"Qua 2 trận giao hữu vừa qua, tôi nghĩ HLV đã hiểu rõ hơn về các cầu thủ. Chúng tôi cũng luôn cố gắng để nắm bắt tốt hơn ý đồ chiến thuật của HLV. Thái Lan đã có những chiến lược để đối đầu với Bahrain. Nếu chiến thắng trong trận ra quân, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi.

Thái Lan là đội chủ nhà tại giải đấu lần này. Toàn đội đều rất cố gắng để đền đáp được sự ủng hộ từ người hâm mộ".

Mới 17 tuổi nhưng Suphanat đã khá dày dặn nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Buriram và từng khoác áo cả U23 lẫn ĐTQG Thái Lan. Tại SEA Games 30, anh ghi 1 bàn trong trận hòa 2-2 giữa Thái Lan và Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại